Kon Tum: Ăn bánh bông lan uống sữa, nhiều học sinh nghi bị ngộ độc

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 6/11, tại trường THCS Nguyễn Tất Thành và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy (Kon Tum).

Theo đó, một người dân đến phát loại bánh mì đóng gói sẵn cùng sữa cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Tất Thành và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy (Kon Tum). Sau khi ăn, nhiều em học sinh có biểu hiện ngộ độc. Nhà trường đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy.

Thông tin trên TTXVN, ông Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho hay, 35/51 em, chủ yếu là học sinh trường THCS Nguyễn Tất Thành sau khi ăn bánh bông lan, uống sữa có biểu hiện nôn ói, phải truyền dịch.

VOV đưa tin, về nguồn gốc số bánh mì, sữa và người trực tiếp phát cho các em học sinh, Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tường Vy (T/H)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/kon-tum-an-banh-bong-lan-uong-sua-nhieu-hoc-sinh-nghi-bi-ngo-doc-214666.htm