Kompany lập siêu phẩm, Man City áp sát ngôi vương

Với pha lập công duy nhất của trung vệ đội trưởng Vincent Kompany, Man City có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Leicester City ở trận đấu muộn vòng 37 qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của Liverpool.

Bước vào trận đấu muộn của vòng đấu áp chót này, Man City đã chịu không ít những áp lực sau khi Liverpool đã có chiến thắng và tạm vươn lên ngôi đầu bảng. Thêm vào đó là việc phải tiếp đón đội bóng có phong độ cao là Leicester City lại càng khiến CĐV của Man xanh thêm phần lo lắng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc Man City nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt và áp đảo, buộc Leicester phải co mình phòng ngự.

Phút 11, Phil Foden bất ngờ có cơ hội dứt điểm bên trong vòng cấm trong tư thế khá trống trải, tuy nhiên cú volley của sao trẻ này đưa bóng đi đến đúng vị trí của thủ thành Schmeichel.

Cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc nhất của đội chủ nhà trong hiệp 1 chính là cú đánh đầu của Aguero ở phút 32. Ở tình huống này, bóng đã tìm đến xà ngang khung thành Leicester trước khi bị Schmeichel cản phá.

Bóng gần như chỉ lăn trong chân của các cầu thủ Man City ở những phút tiếp theo, tuy nhiên lối chơi phòng ngự tổ chức của Bầy cáo khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Leicester chỉ chăm chăm phòng ngự bên phần sân nhà để chống chọi những đợt lên bóng bên phía Man City.

Phút 53, Raheem Sterling không bị hậu vệ Leicester nào theo kèm nhưng cú đánh đầu của anh lại đưa bóng đi vọt xà một cách đáng tiếc. 5 phút sau đó, khán đài Etihad lại mừng hụt khi cú sút ngoài vòng cấm của Gundogan lại đưa bóng đi chệch khung thành Schmeichel trong gang tấc.

Phút 69, sau tình huống thi đấu thiếu tập trung của Johnny Evans, Aguero có pha thoát xuống rất nhanh và dứt điểm nhưng một lần nữa thủ thành Schmeichel xuất sắc cản phá.

Liên tiếp đón nhận các tình huống tấn công của Man City, dường như khung thành của Schmeichel không còn đứng vững được nữa.

Phút 70, nhận bóng từ cự ly khoảng 30m, đội trưởng Vincent Kompany đã thực hiện cú nã đại bác cực kỳ uy lực, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, đánh bại thủ thành người Đan Mạch.

Có bàn thắng ở nửa sau trận đấu, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm bảo toàn cách biệt. Và suýt chút nữa họ phải trả giá ở phút 87 sau pha phản công nhanh của Leicester.

Chung cuộc, Man City giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 qua đó đưa thầy trò Pep Guardiola trở lại ngôi đầu của BXH. Họ chỉ còn cách chức vô địch Premier League 1 trận đấu nữa.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/kompany-lap-sieu-pham-man-city-ap-sat-ngoi-vuong-147132.html