KOICA, TT-Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam ký kết chương trình thung lũng đô thị thông minh

Các bên ký Biên bản ghi nhớ.

Các bên ký Biên bản ghi nhớ.

Tại TP Huế, sáng 16-5 Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), TT- Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ký kết Biên bản ghi nhớ về chương trình thung lũng đô thị thông minh ở khu vực miền Trung Việt Nam. Các bên thống nhất cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác và trao đổi thân thiện trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và tuân thủ theo quy định luật pháp của mỗi quốc gia về đô thị thông minh mang bản sắc riêng của mỗi địa phương. Cụ thể, KOICA sẽ hợp tác hỗ trợ TT- Huế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển văn hóa, du lịch; TP Đà Nẵng sẽ được đầu tư các dự án quản lý, phòng chống thiên tai; Quảng Nam sẽ được tập trung xây dựng hạ tầng dịch vụ đô thị và các cơ sở dữ liệu hành chính theo hướng thành phố thông minh tại Tam Kỳ... Chương trình được triển khai giai đoạn 2020-2025 và KOICA cam kết sẽ kêu gọi các đối tác Hàn Quốc tham gia đầu tư, hợp tác kỹ thuật đồng thời giám sát thực hiện quản lý các dự án đô thị thông minh tại các địa phương một cách đồng bộ, hiệu quả.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cam kết: “Tôi hy vọng việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác ngày hôm nay sẽ là cơ sở vững chắc để TP Đà Nẵng và KOICA cùng nỗ lực xúc tiến đầu tư và sớm đưa dự án xây dựng Trung tâm ENSURE tại Đà Nẵng vào hoạt động. Đồng thời đây cũng làm cơ sở để KOICA cùng 3 tỉnh, TP Đà Nẵng, TT- Huế và Quảng Nam cùng phấn đấu để triển khai các dự án thông minh mang tính chiến lược cao và có tính liên vùng, hình thành Thung lũng đô thị thành phố thông minh miền Trung Việt Nam. Tôi cam kết rằng, sau buổi ký kết hợp tác hôm nay, chúng tôi sẽ có bước đi thiết thực để triển khai có hiệu quả các nội dung của Biên bản ghi nhớ; đặc biệt là xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả Trung tâm ENSURE tại Đà Nẵng”.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_206370_.aspx