Koeman khó thoát cảnh bị Messi dẫn dắt

Cựu trung vệ đội tuyển Hà Lan và Barcelona, Ronald Koeman trở về Nou Camp trong cương vị HLV trưởng sau khi con tàu Barcelona bị Bayern Munich đánh đắm đến 8-2.

Chủ tịch CLB Barcelona Josep Bartomeu hào hứng công bố cựu trung vệ Hà Lan từng gắn bó với Barcelona qua nhiều chiến tích, Ronald Koeman chính thức là HLV mới dẫn dắt Barcelona đến tháng 6-2022.

Chủ tịch Josep Bartomeu không quên giới thiệu lý lịch HLV 57 tuổi, người Hà Lan từng gắn với sân Nou Camp sáu năm (1989-1995) chơi ở vị trí trung vệ và đã cùng Barcelona vô địch La Liga bốn năm liên tiếp từ 1991 đến 1994, đoạt một Cúp nhà vua, ba Siêu cúp Tây Ban Nha, một Cúp C2 và một Siêu cúp châu Âu.

HLV Koeman cũng từng dẫn dắt các CLB Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Feyenoord, Southampton, Everton và đội tuyển Hà Lan nên được xem là người giàu kinh nghiệm khi đã chinh chiến và trải qua nhiều nền bóng đá khác nhau.

Khi nhận lời dẫn dắt Barcelona, HLV Koeman chấp nhận từ bỏ cơ hội dự Euro với đội tuyển Hà Lan và đây được xem là thời khắc mang tính bước ngoặt của HLV này.

Với những giải vô địch khắc nghiệt như Anh và Tây Ban Nha, HLV Koeman chưa bao giờ cầm quân một CLB lớn và đùng một cái dẫn dắt Barcelona sẽ là thử thách lớn cho ông Koeman. Gọi là thử thách không hẳn vì tên tuổi của Barcelona hay vì thời gian gần đây “say” HLV khá nhiều, mà là những bất ổn cùng sóng ngầm đang xảy ra ở Nou Camp.

Lẽ ra Barcelona đã phải thay đổi từ lâu nhưng chính giọt nước tràn ly từ trận thua Bayern Munich 2-8 mà đội bóng này mới thực hiện cuộc cách mạng. Mọi thứ bắt đầu từ sự chán nản và lên tiếng đòi rời Barcelona của công thần Messi và tiếp theo là hàng loạt động thái của Chủ tịch CLB Josep Bartomeu.

Có vẻ như mọi động thái nhằm để chiều và giữ chân Messi, trong đó có cả việc sa thải Giám đốc thể thao Eric Abidal. Nhưng liệu thay một HLV đã bị Messi chống từ lâu để đưa về HLV cá tính như Koeman có làm Nou Camp êm ấm?

Chính Chủ tịch CLB Barcelona Josep Bartomeu khi dựng Koeman lên đã khẳng định Messi sẽ không đi cùng với bảy cái tên không phải để bán. Song song đó là hàng loạt cái tên phải thanh trừng cho thấy Koeman như một tân HLV chứng kiến cuộc đổi thay rồi bắt tay vào làm. Hoàn toàn khác hẳn với vai trò của một HLV trưởng mà Koeman đã trải qua ở nhiều CLB trước và cả đội tuyển Hà Lan.

Về lý thuyết, Koeman không thể ngang hàng với Messi nhưng chắc chắn HLV này thừa hiểu không “theo” Messi thì khó HLV nào ở Barcelona tồn tại.

Thật đáng ngại cho Koeman đến Barcelona để “theo” hơn là để thực hiện cuộc cải cách thực sự.

ĐỨC TRƯỜNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/koeman-kho-thoat-canh-bi-messi-dan-dat-932986.html