Kobe Bryant và những tai nạn máy bay kinh hoàng trong làng thể thao

Kobe Bryant và con gái mới đây đã qua đời vì tai nạn máy bay. Trong lịch sử, đã có rất nhiều những thảm họa tai nạn máy bay tương tự gây chấn động làng thể thao.

Thảm họa Superga 1949

Ngày 1-5-1949, chiếc máy bay FIATG212 CP chở 31 hành khách, trong đó có 18 cầu thủ Torino cùng ban lãnh đạo đội bóng, các phóng viên, bị đâm vào đồi Superga thuộc thành phố Turin (Italy) vì tầm nhìn bị hạn chế do sương mù. Toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa hàng không đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới.

Ngày 1-5-1949, chiếc máy bay FIATG212 CP chở 31 hành khách, trong đó có 18 cầu thủ Torino cùng ban lãnh đạo đội bóng, các phóng viên, bị đâm vào đồi Superga thuộc thành phố Turin (Italy) vì tầm nhìn bị hạn chế do sương mù. Toàn bộ những người trên máy bay thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa hàng không đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới.

Thảm họa Munich 1958

Ngày 5-2-1958, các cầu thủ của Manchester United sau khi giành chiến thắng trước đội Sao Đỏ Belgrade và lọt vào trận bán kết cúp C1 châu Âu, đã gặp tai nạn máy bay trên đường từ Munich (Đức) trở về Anh. 8 cầu thủ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay này.

Tai nạn với đội tuyển Đan Mạch 1960

Ngày 16-7-1960, chiếc máy bay De Havilland Dragon Rapide trong hành trình chở các cầu thủ ĐT Đan Mạch tới sân bay Herning để tham dự trận đấu cuối cùng tuyển chọn đội hình dự Olympic đã gặp nạn tại Øresund vì thời tiết xấu. 8 tuyển thủ của nước này đã thiệt mạng, hầu hết đều là những cầu thủ trụ cột của bóng đá Đan Mạch.

Thảm họa Rocky Marciano 1969

Ngày 31-8-1969, huyền thoại quyền Anh Rocky Marciano đã thiệt mạng khi chiếc máy bay phản lực lao của anh đâm vào cây trong khi hạ cánh xuống bang Iowa, Mỹ. Marciano qua đời khi ở tuổi 45. Ông là nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới từ năm 1952 đến 1956 và đã nghỉ hưu với kỷ luc 49 trận bất bại.

Thảm họa kép Uzbekistan 1979

Ngày 11-8-1979, chiếc phi cơ dân dụng TU-134 chở theo các thành viên của CLB bóng đá Pakhtakor (Uzebekistan) đã va chạm với một chiếc máy bay khác trên không phận Liên Bang Xô Viết khi đó. Toàn bộ 178 hành khách trên cả hai chiếc máy bay đều tử nạn, trong đó có 17 người là thành viên của câu lạc bộ Pakhtakor.

Thảm họa Zambia 1993

Ngày 27-4-1993, chiếc máy bay của quân đội Zambia do bị trục trặc động cơ đã lao xuống biển khi chỉ cách đất liền Gabon 500m, khiến 18 cầu thủ và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Zambia thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra khi các cầu thủ đang trên đường tới Senegal tham dự trận đấu thuộc vòng loại World Cup 1994 khu vực châu Phi.

Thảm họa Chapecoense 2016

Ngày 28-11-2016, chiếc phi cơ RJ85 của LAMIA Bolivia chở 77 người, trong đó có 22 cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Brazil Chapecoense bị rơi xuống gần Medellin, thành phố lớn thứ hai Colombia. Vụ tai nạn đã khiến 71 người thiệt mạng và chỉ có 6 người sống sót…

Chủ tịch CLB Leicester City thiệt mạng vì rơi máy bay

Vụ tai nạn xảy ra không lâu sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Leicester City và West Ham cất lên trên sân vận động của đội bóng áo xanh.Như mọi lần, Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha bước lên trực thăng để trở về nhà sau mỗi trận đấu của đội bóng. Tuy nhiên, tối 27/10, máy bay của ông đã xảy ra sự cố, nhào lộn nhiều vòng trên không trước khi đâm thẳng xuống đất và phát nổ.

Kobe Bryant và con gái thiệt mạng vì tai nạn máy bay

Mới đây nhất, làng thể thao thế giới đã thêm một lần rúng động khi huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và con gái đã tử nạn trên chiếc trực thăng riêng vào lúc 10h ngày 26/1 (giờ địa phương). Trực thăng chở huyền thoại người Mỹ bay vào vùng sương mù rồi đâm vào sườn đồi, bốc cháy. Cảnh sát địa phương cho biết toàn bộ chín người trên trực thăng, kể cả phi công đều thiệt mạng.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/kobe-bryant-va-nhung-tai-nan-may-bay-kinh-hoang-trong-lang-the-thao-6888139.html