Knet chỉ trích những ai đau buồn cho Jo Min Ki: Khi hậu bối tiếc thương đàn anh thì có gì là sai?

Nhiều hậu bối đã bày tỏ niềm tiếc thương cho cái chết của Jo Min Ki khiến công chúng Hàn Quốc phẫn nộ.

Những ngày vừa qua, dư luận Hàn Quốc chấn động trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Jo Min Ki sau bê bối quấy rối tình dục 20 nữ sinh. Được biết, nguyên nhân cái chết vào ngày 9/3 được đưa ra là ông đã tự sát vì cảm thấy hối lỗi và chịu áp lực chỉ trích quá lớn từ dư luận.

Lễ tang của Jo Min Ki.

Lễ tang của Jo Min Ki.

Lễ tang của Jo Min Ki đã được diễn ra vào ngày 10/3 tại nhà tang lễ bệnh viện Đại học Konkuk nhưng hầu như không có một nghệ sĩ nào đến viếng. Lý giải cho điều này, nhiều ý kiến cho rằng có lẽ là do lễ tang của Jo Min Ki được diễn ra trong im lặng và không công khai trước báo giới. Thế nhưng, nguyên nhân thực sự trên các diễn đàn đưa ra là vì nếu đến viếng họ sẽ vấp phải sự chỉ trích của dư luận bởi hành động này.

Công chúng Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ về hành vi quấy rối tình dục của Jo Min Ki trong quá khứ. Mặc dù nghệ sĩ này đã ra đi nhưng họ vẫn tỏ ra không tha thứ, thậm chí còn sẵn sàng "ném đá" những ai bày tỏ niềm tiếc thương cho nam diễn viên gạo cội này.

Yoo Ah In.

Mới đây, nam diễn viên Yoo Ah In đã bất ngờ đăng tải một đoạn video trên trang Instagram cá nhân của mình. Được biết, đoạn phim này nói về những người phản bội Thiên Chúa Giáo và bị thiêu sống trong đau đớn. Trong hoàn cảnh mà Yoo Ah In đăng tải video, nhiều người cho rằng nam diễn viên đang ngầm nói về trường hợp của đàn anh Jo Min Ki nhằm chỉ trích một bộ phận công chúng quá khắc nghiệt.

Video Yoo Ah In đăng tải trên trang cá nhân.

Ngay lập tức nhiều cư dân mạng cho rằng, nam diễn viên này đang cảm thông với Jo Min Ki và liên tục "ném đá" anh không thương tiếc.

Cùng ngày lễ tang Jo Min Ki diễn ra, Jung Il Woo đã đăng tải một bức ảnh màu đen cùng với dòng chú thích"Cầu nguyện cho bạn" trên trang cá nhân. Thế nhưng hành động này đã khiến anh trở thành nhân vật tiếp theo hứng chịu gạch đá từ công chúng. Họ cho rằng anh đang thương tiếc cho sự ra đi của Jo Min Ki - người vướng phải bê bối tình dục.

Hình ảnh Jung Il Woo đăng tải trên trang cá nhân.

Thế nhưng, Jung Il Woo có đáng bị công chúng chỉ trích đến như thế khi anh đơn giản chỉ bày tỏ cảm xúc đau thương với đàn anh. Trước khi những cáo buộc bê bối diễn ra, Jo Min Ki từng là nhân vật được cả showbiz Hàn kính trọng, những đóng góp của ông trong ngành diễn xuất không ai có thể phủ nhận được.

Jung Il Woo.

Không hề chỉ trích công chúng đúng sai, không nêu ý kiến về vụ bê bối, Jung Il Woo chỉ làm tròn đạo nghĩa với đàn anh có nhiều đóng góp trong nghề thì có gì là sai? Chưa kể trong quá khứ, Jo Min Ki từng chỉ dạy Il Woo kĩ năng diễn xuất khi cả hai cùng tham gia bộ phim Golden Rainbow.

LT

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/knet-chi-trich-nhung-ai-dau-buon-cho-jo-min-ki-khi-hau-boi-tiec-thuong-dan-anh-thi-co-gi-la-sai-45551.html