Klopp và Aguero lập kỉ lục, báo Thái Lan thất vọng với đội nhà

Với việc vượt qua các đối thủ để giành danh hiệu xuất sắc nhất tháng 1-2020, huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp của Liverpool và tiền đạo Sergio Aguero của Man City đã lập nên những kỉ lục mới tại Premier League. Trong khi đó, giới truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng khi đội tuyển nữ nước này sớm dừng bước tại vòng loại thứ 3 Olympic 2020.

HLV Jurgen Klopp lần thứ 5 trong mùa giải năm nay được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng. Ảnh: Getty Images

HLV Jurgen Klopp lần thứ 5 trong mùa giải năm nay được bầu là HLV xuất sắc nhất tháng. Ảnh: Getty Images

HLV Klopp và Aguero cùng lập kỷ lục

Trong tháng 1 vừa qua, HLV Jurgen Klopp và câu lạc bộ (CLB) Liverpool đã khẳng định sự vô đối của mình ở đấu trường Premier League với 5 chiến thắng để tiếp tục củng cố vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách của The Kop và đội đứng thứ 2 là Man City được nới rộng thành 22 điểm sau 25 vòng đấu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ổn định của mình, Liverpool hoàn toàn có thể giành chức vô địch mùa giải năm nay sớm vài vòng đấu.

Những bại tướng của Liverpool trong tháng 1 gồm nhiều đối thủ nặng ký như Man United, Tottenham hay Wolverhampton Wanderers…. Đây đều là những cái tên đang góp mặt trong tốp 8 đội mạnh nhất trên bảng xếp hạng và không giấu mục tiêu cạnh tranh tấm vé tham dự đấu trường châu Âu vào cuối mùa giải.

Với thành tích thi đấu ấn tượng cùng Liverpool, HLV Jurgen Klopp đã vượt qua 3 người đồng nghiệp là Pep Guardiola (Man City), Ralph Hasenhuttl (Southampton) và Nigel Pearson (Watford) để giành danh hiệu "HLV xuất sắc nhất tháng 1-2020". Đây cũng là lần thứ 5 ở mùa giải năm nay, HLV Jurgen Klopp nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng ở đấu trường Premier League. Vị chiến lược gia người Đức mới chỉ nhận đúng 1 thất bại của mùa giải hồi tháng 10 trước Frank Lampard (Chelsea).

Với việc giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 1, ông Jurgen Klopp đã lập nên kỷ lục mới là người giành được nhiều danh hiệu "HLV xuất sắc nhất tháng" trong 1 mùa giải. Trước đó, kỷ lục này thuộc về HLV Pep Guardiola của Man City với 4 lần được vinh danh ở mùa 2017-2018. Mùa bóng năm nay vẫn còn tới 4 tháng nữa để chiến lược gia người Đức tiếp tục chinh phục và tạo nên những cột mốc mới.

Kể từ khi chuyển đến làm việc tại xứ sở sương mù, Jurgen Klopp đã có 8 lần trở thành HLV xuất sắc nhất tháng. Thành tích này cân bằng với những cái tên như Martin O’Neill cùng Harry Redknapp và vị chiến lược gia người Đức chỉ còn kém 3 người là Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, David Moyes.

Sergio Aguero giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1/2020. Ảnh: Getty Images

Ở hạng mục dành cho "Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1", tiền đạo Sergio Aguero của Man City đã vượt qua các đối thủ gồm Alisson, Jordan Henderson (cùng Liverpool), Ayoze Perez (Leicester), Abdoulaye Doucoure (Watford), Jack Grealish (Aston Villa) và Jack Stephens (Southampton) để giành danh hiệu này. Chân sút người Argentina đã thể hiện phong độ cực cao trong tháng 1 với 6 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo chỉ sau 3 lần ra sân. El Kun cũng vượt qua Thierry Henry để trở thành cầu thủ nước ngoài ghi được nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League, đồng thời phá kỉ lục về số hat-trick ghi được tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh từng thuộc về Alan Shearer. Khác với hạng mục HLV xuất sắc nhất tháng do Klopp “thống trị”, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League đã “đổi chủ” 6 lần ở mùa giải năm nay.

Với việc được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1-2020, Aguero đã có tổng cộng 7 lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất tháng. Thành tích đó giúp chân sút của Man City vượt qua Harry Kane và Steven Gerrard (cùng 6 lần) để trở thành cầu thủ giành nhiều danh hiệu này nhất trong lịch sử Premier League.

Báo Thái Lan thất vọng với thất bại của đội nhà ở vòng loại Olympic nữ

Trong ngày 7-2, đã diễn ra các trận đấu lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại Olympic nữ Tokyo 2020. Ở lượt trận đấu này, những đội được đánh giá cao hơn như nữ Trung Quốc và nữ Australia đều đã có những chiến thắng “hủy diệt” trước đối thủ của mình.

Ở trận đấu đầu tiên tại bảng B, nữ Thái Lan đã để thua với tỷ số set tennis (1-6) trước nữ Trung Quốc. Theo đó, ngay phút thứ 7, nữ Thái Lan đã để thủng lưới sau tình huống dứt điểm trong vòng cấm của Li Ying. Chỉ 6 phút sau, Zhang Xin ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Trung Quốc. Ở 5 phút cuối hiệp 1, lần lượt Wang Shanshan (41’) và Tang Jiali (45’) ghi tên mình lên bảng điện tử để giúp đội tuyển nữ Trung Quốc vươn lên dẫn trước 4-0.

Nữ Trung Quốc (đỏ) sớm tiễn đội tuyển nữ Thái Lan về nước. Ảnh: AFC

Dù không chủ động đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2, nhưng nữ Trung Quốc vẫn có thêm 2 bàn thắng khi Tang Jiali và Li Ying cùng hoàn thành cú đúp cho mình với những bàn thắng ở phút 51 và 66. Phải tới phút 80, nữ Thái Lan mới có bàn thắng danh dự nhờ pha lập công của Silawan Intamee. Trận thua này khiến nữ Thái Lan sớm dừng bước tại vòng loại Olympic Tokyo 2020, trước đó, họ đã nhận thất bại 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận mở màn bảng B ngày 3-2.

Sau thất bại của đội nhà, truyền thông Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng với đoàn quân của HLV Naruphol Kaenson. Tờ Siam Sport có bài viết: “Bạc nhược! Nữ Thái Lan thảm bại 1-6 trước nữ Trung Quốc và bị loại cuộc đua giành dự Olympic”. Trong khi đó, tờ SMM Sport chỉ trích đội nhà bằng từ “Lộn xộn”. Họ cho rằng nữ Thái Lan đã thi đấu quá lộn xộn và bạc nhược trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Ở trận đấu còn lại, nữ Đài Loan (Trung Quốc) cũng không thể tiếp tục gây bất ngờ khi nhận thất bại dậm 0-7 trước “gã khổng lồ” nữ Australia. Ngay ở phút thứ 10, Caitlin Foord đã ghi bàn mở tỷ số cho nữ Australia với pha dứt điểm hiểm hóc. Kết thúc hiệp 1, nữ Australia đã dẫn trước đối thủ với tỷ số 4-0. Trong đó, Caitlin Foord có cho riêng mình một hat-trick bàn thắng trong hiệp đấu này.

Trong hiệp 2, lần lượt Hayley Raso (54), Sam Ker (64’) và Katrina Gorry (92’) ghi bàn để giúp nữ Australia kết thúc trận đấu với tỷ số 7-0. Với kết quả này, đội bóng xứ Chuột túi đã dẫn đầu bảng B khi có cùng 3 điểm nhưng hơn hiệu số so với nữ Trung Quốc và nữ Đài Loan (Trung Quốc).

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/klopp-va-aguero-lap-ki-luc-bao-thai-lan-that-vong-voi-doi-nha/