Klopp: 'Tôi không thích biểu dương lực lượng'

Tân binh kỷ lục Mohamed Salah nổ súng không ngừng, với bàn thắng thứ 14 tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cũng như trở thành cầu thủ Premier League chạm mốc 20 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa giải này. Góp vui với anh làm nên trận đại thắng 4-0 trước Bournemouth là Philippe Coutinho, Roberto Firmino và cả thảm họa Dejan Lovren.

HLV Jurgen Klopp

Tuy nhiên, với việc một trụ cột quan trọng không kém ai là Sadio Mane ngồi yên vị hoàn toàn trên ghế dự bị suốt 90 phút ở Vitality, HLV Jurgen Klopp không bất ngờ bị gặng hỏi về quyết định xoay tua của mình. Câu trả lời của nhà cầm quân người Đức sau trận Bournemouth 0-4 Liverpool:

“Chẳng có gì khó hiểu ở đây hết, một số cần được nghỉ ngơi và tôi không phải là người thích biểu dương lực lượng một cách vô nghĩa như vậy. Bên cạnh đó, các cầu thủ khác cũng xứng đáng được trao cơ hội thể hiện mình, như Chamberlain, Lallana, Solanke hay rồi Ings. Luật cũng chỉ cho phép đội bóng của tôi đá với tối đa 11 người mà thôi.”

Chia sẻ về màn trình diễn thuyết phục của các học trò, vậy mà Klopp cũng không hoàn toàn hài lòng vì quá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ khiến 4 bàn thắng bỗng trở nên là con số quá ít ỏi. Cựu thuyền trưởng Dortmund nói thêm:

“Chúng tôi đã thi đấu tập trung, có kỷ luật và tổ chức, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, các cầu thủ nên tận dụng tốt hơn những cơ hội của mình và mang đến một chiến thắng giòn giã hơn thế này. Dẫu vậy thì cũng ok, tôi không thể đòi hỏi họ lúc nào cũng phải ghi bàn, đặc biệt trong những trận sân khách khó khăn như thế này được. Quan trọng là sự ổn định cần phải được duy trì và không ngừng cải thiện.”

Thông số trận đấu Bournemouth 0-4 Liverpool

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-anh/klopp-toi-khong-thich-khoe-khoang-172-175639.html