Klopp phá vỡ im lặng về European Super League

HLV Jurgen Klopp đã phá vỡ im lặng và đưa ra quan điểm về việc Liverpool tham dự giải đấu ly khai khỏi LĐBĐ châu Âu (UEFA) mang tên European Super League.

Liverpool cùng 11 CLB hàng đầu châu Âu khác gồm Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham (Premier League), Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid (La Liga) và Juventus, AC Milan, Inter Milan (Serie A) đã tạo nên cú sốc gây chấn động làng bóng đá thế giới.

Theo đó, 12 CLB này quyết định ly khai khỏi LĐBĐ châu Âu (UEFA) để thành lập giải đấu riêng với tên gọi European Super League. Dự án này vấp phải sự phản đối từ khắp nơi trên thế giới.

Nó đến từ các LĐBĐ quốc gia, cầu thủ, người hâm mộ, các chuyên gia bóng đá, cả các chính trị gia và ngay trong nội bộ 12 CLB tham gia dự án này.

Các CĐV Liverpool gỡ bỏ cờ và biểu ngữ bên trong sân Anfield. ẢNH: GETTY

Các CĐV Liverpool gỡ bỏ cờ và biểu ngữ bên trong sân Anfield. ẢNH: GETTY

Chính HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng không ủng hộ việc CLB của mình là Liverpool tham gia European Super League. Chiến lược gia người Đức đã phản đối mạnh mẽ European Super League vào năm 2019 khi dự án còn đang manh nha. Và bây giờ quan điểm của ông vẫn không thay đổi.

Hai năm trước, Klopp lên tiếng trên tờ Bild (Đức), “Tôi hi vọng sẽ không bao giờ có Super League. Với cách vận hành của Champions League hiện nay, bóng đá có một giải đấu thật sự tuyệt vời. Đối với tôi, Champions League là siêu giải đấu mà bạn không phải lúc nào cũng được tham gia.

Tất nhiên, điều đó (giải European Super League) quan trọng về mặt kinh tế. Nhưng tại sao chúng ta phải tạo nên một giải đấu mà Liverpool có thể đối đầu với Real Madrid trong 10 năm tiếp theo. Ai muốn xem điều này hàng năm?”.

Klopp không ủng hộ thành lập giải European Super League. ẢNH: SKY SPORTS

Bây giờ, Klopp tiếp tục khẳng định ông không ủng hộ giải European Super League. Klopp nói trên Sky Sports, “Ý kiến của tôi không thay đổi. Tôi đã nghe nói về giải đấu này vào ngày hôm qua khi Liverpool đang chuẩn bị cho một trận đấu rất khó khăn trước Leeds United (hai đội hòa 1-1 rạng sáng nay 20-4).

Sau đó, chúng tôi nhận được một số thông tin. Bạn có thể biết ít nhiều về những thứ này trên mặt báo hoặc bất cứ ở đâu. Mọi thứ thật khó khăn. Mọi người không hài lòng về nó, tôi có thể hiểu được điều đó.

Nhưng thành thật mà nói, tôi không thể nói nhiều hơn nữa, bởi vì chúng tôi không tham gia vào bất kỳ quy trình nào trong việc tham gia European Super League. Không phải cầu thủ, không phải tôi. Chúng tôi không biết về nó. Đó là sự thật và sự thật ở ngoài kia. Chúng ta phải chờ xem mọi thứ diễn tiến như thế nào”.

Các CĐV Liverpool "căng băng rôn" phản đối Liverpool dự European Super League. ẢNH: GETTY

Các CĐV Liverpool đã thể hiện thái độ của mình bằng cách treo những tấm băng rôn phản đối CLB tham gia European Super League bên ngoài sân vận động Anfield.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/klopp-pha-vo-im-lang-ve-european-super-league-979958.html