Klopp đổ lỗi cho chấn thương

Thuyền trưởng của Liverpool tin rằng khoảng cách với Man City sẽ không lớn đến như vậy trong một mùa giải bình thường.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về cách vượt qua Man City hay trở thành đội bóng mạnh nhất nước Anh. Chúng tôi chỉ muốn là phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng một lần nữa. Ở mùa giải này, chúng tôi không quan tâm đến việc rút ngắn khoảng cách với Man City nữa", Goal dẫn lời HLV Juergen Klopp.

"Để làm được điều đó, Liverpool cần thêm một chút may mắn. Nếu không có chấn thương, khoảng cách sẽ không lớn đến như vậy. Chúng tôi đều nghĩ thế, và tôi chắc chắn rằng Pep cũng sẽ nói vậy. Ở một mùa giải bình thường, khoảng cách sẽ không thể là 16 điểm", chiến lược gia người Đức nói thêm.

 Van Dijk phải nghỉ hết mùa sau pha vào bóng nguy hiểm của Jordan Pickford. Ảnh: Getty.

Van Dijk phải nghỉ hết mùa sau pha vào bóng nguy hiểm của Jordan Pickford. Ảnh: Getty.

Mùa giải này, Liverpool tổn thất lực lượng nặng nề vì chấn thương. Cả 3 trung vệ giỏi nhất của họ là Virgil van Dijk, Joel Matip và Joe Gomez đều phải nghỉ đến hết mùa.

HLV Klopp buộc phải kéo 2 tiền vệ trung tâm là Jordan Henderson và Fabinho về đá cặp trung vệ. Ozan Kabak và Ben Davies đã được đưa về trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để HLV Klopp vá lại hàng thủ Liverpool.

Ngoài ra, Diogo Jota, Thiago Alcantara, Naby Keita, Fabinho, Henderson, Alisson Becker và Trent Alexander-Arnold đều đã bỏ lỡ một số trận đấu ở nhiều thời điểm khác nhau.

Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 40 điểm, kém đội đứng thứ 4 là Chelsea 2 điểm. Vào lúc 0h30 ngày 21/2 (giờ Hà Nội), đoàn quân của HLV Klopp sẽ có trận derby vùng Merseyside với Everton. Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau 2-2.

'Nhiều kẻ chỉ chờ Liverpool trượt chân' Huấn luyện viên trưởng Klopp của Liverpool hài lòng với chiến thắng 2-0 trước Leipzig ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 17/2 (giờ Hà Nội).

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/klopp-do-loi-cho-chan-thuong-post1185493.html