Klopp bán 36 cầu thủ Liverpool, kiếm 338 triệu bảng

Jurgen Klopp làm nhiều điều ngoạn mục với Liverpool, không chỉ bằng danh hiệu Champions League mà còn ở… thành tích bán đi tới 36 cầu thủ, thu về 338 triệu bảng.

HLV người Đức rời Dortmund đến sân Alfield vào mùa hè 2015 và đã giúp Quỷ đỏ vùng Merseyside tiến một bước lớn, từ chỗ khá chật vật lên top đầu ứng viên vô địch Premier League, rồi bước lên đỉnh châu Âu.

Klopp mua sắm uyển chuyển, xây dựng Liverpool ngày một mạnh

Klopp mua sắm uyển chuyển, xây dựng Liverpool ngày một mạnh

Mùa giải vừa qua, tuy phải ngậm ngùi xếp sau Man City ở Ngoại hạng Anh, dù đạt tới 93 điểm (thua đội của Pep Guardiola 1 điểm), nhưng Liverpool cho thấy được sức mạnh đáng gờm. Đó là một hình ảnh mà MU phải thèm muốn và cả Mourinho lẫn Solskjaer thấy rẳng, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn còn cần thời gian cũng như tăng thêm sức mạnh để đuổi kịp.

Đúng là Liverpool đã chi ra không ít để nhà cầm quân người Đức mang về những tên tuổi đáng giá như Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alisson và Fabinho.

Nhưng Klopp cũng có công nuôi dưỡng những Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Andy Robertson và Jordan Henderson, giúp họ nhận ra tiềm năng thực sự của mình.

Coutinho là ngôi sao Klopp rất muốn giữ ở lại nhưng tiền vệ Brazil quyết dứt áo ra đi và giờ thì hối hận

Những thay đổi đội hình trong 4 năm qua khiến mọi người gần như không còn nhận ra một Liverpool suýt vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2013/14 (lúc còn Steven Gerrard). Chỉ còn Henderson, còn lại hầu hết đã được Klopp bán đi.

Bán Simon Mignolet cho Club Brugge với giá 6,4 triệu bảng, cũng là cầu thủ thứ 36 được đưa khỏi sân Alfield dưới thời Jurgen Klopp, tổng cộng thu về hơn 338 triệu bảng. Đáng chú ý nhất là thương vụ Coutinho đến Barca với giá 142 triệu bảng, dù thực lòng Klopp muốn tiền vệ Brazil ở lại.

MỜI XEM VIDEO ĐƯỢC TẠO TỰ ĐỘNG CỦA BÀI VIẾT NÀY

L.H

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/tin-chuyen-nhuong/liverpool-klopp-ban-36-cau-thu-liverpool-kiem-338-trieu-bang-556913.html