Kịp thời xử lý hai vụ hỏa hoạn

Ngày 12-11, Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), thông tin: Khoảng 6 giờ 45 phút ngày 12-11, tại nhà số 111, đường Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội), xảy ra cháy một nhà dân (3 tầng, diện tích 120m2), khiến hai người bị thương.

Nhận được thông tin, địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ và hai kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Trước đó, vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 11-11, tại thôn Đồng Sơn, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai (Hà Nội), xảy ra cháy nhà kho diện tích 20m2 của Hợp tác xã Nông nghiệp Liên Thôn. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng 5.600 khay gieo mạ bị ngọn lửa thiêu rụi. Địa phương đã huy động 27 người (bộ đội: 5, dân quân: 15, lực lượng khác: 7) và hai kíp xe chữa cháy phối hợp với các lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày.

HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/kip-thoi-xu-ly-hai-vu-hoa-hoan-554300