Kịp thời xử lý các sự cố trên biển

Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, một số sự cố trên biển xảy ra ngày 1/3 đã và đang được xử lý kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đưa các thuyền viên trên tàu TH 90178 TS bị nạn ngoài cửa biển vào đất liền bằng cano. Ảnh: TTXVN phát

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An đưa các thuyền viên trên tàu TH 90178 TS bị nạn ngoài cửa biển vào đất liền bằng cano. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 1/3, lúc 7 giờ 15 phút, tại Khu vực phao số 2 cửa Thuận An, tỉnh Thừa Thiên-Huế, tàu cá TH 90178 TS có 11 ngư dân bị mắc cạn khiến nước tràn vào khoang làm 2 người bị thương. Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên-Huế điều 7 cán bộ, chiến sĩ với 1 xuồng cùng 2 tàu cá của dân kéo tàu ra khỏi cạn và đưa 2 người bị thương vào bờ điều trị. Lúc 8 giờ, tại vị trí cách phía Tây Tây Bắc đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa 64 hải lý, tàu cá PY 96345 TS có 10 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan có biện pháp hỗ trợ tàu khắc phục sự cố, sẵn sàng cứu nạn khi có lệnh; phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động tàu cá cùng tổ, các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.

Đến ngày 1/3, các tàu cá gặp nạn từ nhiều ngày trước cũng đã được cứu hộ kịp thời. Tàu cá QNa 91568 TS có 29 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi từ ngày 26/2 khi cách phía Đông Bắc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 144 hải lý đã được 2 tàu cá (QNa 91767 TS và QNa 90848 TS) hỗ trợ lai dắt về đến Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam an toàn. Tàu cá ĐNa 91180 TS có 7 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi từ ngày 28/2 khi cách Đông Bắc thành phố Đà Nẵng khoảng 125 hải lý đã được tàu cá ĐNa 90316 TS hỗ trợ khắc phục được sự cố máy, tiếp tục hoạt động trên ngư trường.

Tàu cá QNa 95567 TS/39 LĐ bị hỏng máy ngày 27/2 khi cách phía Đông Nam mũi An Hòa 445 hải lý, được 2 tàu cá hỗ trợ lai dắt về đến khu vực có tọa độ 12 độ 30 phút Bắc - 13 độ 00 phút Đông, thả trôi tiếp tục đánh bắt. Trong ngày 1/3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp tục yêu cầu địa phương chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu đôn đốc các tàu cùng tổ khẩn trương hỗ trợ lai kéo tàu cá trên về bờ, có biện pháp bảo đảm an toàn cho các ngư dân.

Lúc 16 giờ ngày 23/2, tại vị trí cách phía Nam đường phân định Việt Nam-Indonesia khoảng 11 hải lý, tàu cá BV 98948 TS do anh Đào Văn Huỳnh, sinh năm 1973 làm thuyền trưởng đã cứu nạn 1 người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) trên biển. Lúc 4 giờ ngày 1/3, tàu đã đưa nạn nhân về bờ, bàn giao cho Bộ đội Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu giải quyết theo quy định.

Liên quan đến 2 người tắm biển bị sóng cuốn trôi, 1 người được cứu, 1 người mất tích lúc 16 giờ 30 phút ngày 28/2 tại bãi biển phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, lúc 7 giờ ngày 1/3, lực lượng tìm kiếm đã tìm được thi thể nạn nhân Phạm Tất Thái, bàn giao cho gia đình.

Thắng Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/kip-thoi-xu-ly-cac-su-co-tren-bien-20200301193635287.htm