Kịp thời trợ giúp người cao tuổi

Ông Vũ Đình Bội cho hay, sau khi rời quân ngũ với quân hàm trung tá, ông về H.Xuân Lộc sinh sống. Được sự tin tưởng của chính quyền, ông tham gia công tác người cao tuổi (NCT) và cố gắng cùng Ban đại diện Hội NCT H.Xuân Lộc thực hiện những gì NCT cần. Năm nay, ông đã có 75 tuổi đời và 55 năm tuổi Đảng. Đây cũng là năm thứ 15 ông đảm nhận vai trò Phó trưởng ban đại diện Hội NCT huyện.

Ông Vũ Đình Bội, Phó trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi H.Xuân Lộc

Ông Vũ Đình Bội, Phó trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi H.Xuân Lộc

Nói về những đóng góp của ông Vũ Đình Bội với công tác NCT, ông Đặng Kim Khoa, Trưởng ban đại diện Hội NCT H.Xuân Lộc cho hay, với vai trò được giao, ông Bội đã hướng dẫn các hội cơ sở thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT đúng theo Luật NCT và các thông tư, nghị định do Nhà nước ban hành, nhất là quan tâm đến NCT khó khăn, neo đơn.

Nhờ đó mà trên địa bàn huyện không để bỏ sót hội viên NCT khó khăn nằm trong diện được thụ hưởng chính sách của Nhà nước. Đến nay, toàn huyện có gần 3,8 ngàn NCT 80 tuổi trở lên và 96 NCT cô đơn không nơi nương tựa hưởng trợ cấp thường xuyên. Ngoài ra, gần 12,3 ngàn NCT được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Bằng sự tích cực của ông Bội, Ban đại diện Hội NCT huyện đã kết nối, phối hợp cùng nhiều đơn vị, mạnh thường quân, bệnh viên trong cũng như ngoài tỉnh thực hiện mổ mắt miễn phí cho hơn 460 NCT ở 15 xã, thị trấn.

Ngoài ra, ông Bội còn đóng vai trò kết nối sinh hoạt của các CLB NCT trên địa bàn huyện thông qua việc hỗ trợ chuyên môn, xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi văn hóa, thể thao dành cho NCT hằng năm. Nhờ đó mà việc sinh hoạt của 105 CLB tại 98 ấp, khu phố dành riêng cho NCT ở 15 xã, thị trấn luôn duy trì đều đặn và có hiệu quả, góp phần tạo sân chơi, nơi sinh hoạt cho NCT. Từ đó góp phần thu hút NCT tham gia vào tổ chức Hội.

Đặc biệt, ông Bội còn tích cực tìm hiểu về thông tin và gặp gỡ những cá nhân tuổi cao gương sáng để kịp thời nắm bắt thông tin, đề xuất chính quyền các cấp tuyên dương, khen thưởng. Ông còn có bài viết về những tấm gương này để giới thiệu đến cộng đồng. Ông cũng đến tận nhà những NCT khó khăn để kịp thời cùng Hội cơ sở nắm tình hình và tìm giải pháp để hỗ trợ. “Với nhiệm vụ chuyên môn được giao cũng như trách nhiệm của một đảng viên, tôi luôn cố gắng làm tốt công việc chuyên môn nhằm giúp đỡ cho nhiều NCT khó khăn, làm tốt công tác NCT ở địa phương” - ông Bội nói.

Với những đóng góp tích cực trong công tác Hội, ông Bội đã được UBND tỉnh trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Tuổi cao - gương sáng giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, ông cũng nhiều lần được của Ban chấp hành Trung ương Hội NCT Việt Nam trao tặng bằng khen.

Văn Truyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202012/kip-thoi-tro-giup-nguoi-cao-tuoi-3034694/