Kịp thời sửa chữa tàu cá bị hỏng trên biển

Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn thuộc Hải đoàn 129 (Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) vừa khắc phục thành công sự cố gãy ốc mâm hộp số tàu cá PY 90343 TS.

Tàu cá này do anh Huỳnh Trọng Nhiệm (sinh năm 1975, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, bị hỏng máy, phải thả trôi cách đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 20 hải lý về hướng tây bắc. Nhận được tín hiệu cấp cứu, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân đã điều tàu Trường Sa 22 đang làm nhiệm vụ trên biển xuất phát tìm kiếm, cứu hộ tàu cá bị nạn, tiếp cận, lai dắt về âu tàu đảo Sinh Tồn để sửa chữa.

Sau hơn hai ngày khẩn trương khắc phục sự cố, cán bộ, nhân viên kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn đã sửa chữa thành công toàn bộ hỏng hóc, thử tải hoạt động bình thường và bàn giao tàu cho thuyền trưởng tiếp tục hải trình đánh bắt cá.

HOÀNG HOAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kip-thoi-sua-chua-tau-ca-bi-hong-tren-bien-650130