Kịp thời nhắc cho

Khoảng 6h30 ngày 21-5, chị Mai ở phố An Trạch, quận Đống Đa đi làm qua phố Hào Nam, chợt thấy một bác trai có tuổi, chắc đi tập thể dục, nói to:

- Này mấy cháu ơi, không được đá bóng trên vỉa hè đâu. Nhỡ bóng văng vào người đi đường thì nguy hiểm lắm. Thôi, về nhà đi các cháu.

Nghe người lớn nhắc, mấy cháu trai chừng 12-13 tuổi nhễ nhại mồ hôi vội nhìn nhau rồi ôm quả bóng lẳng lặng đi về nhà.

- Đấy, mới nghỉ hè mà đã thế này, không chừng…

Kể với Người Xây Dựng sự việc trên, chị Mai băn khoăn 2 điều. Thứ nhất, việc bảo đảm an toàn cho trẻ rất quan trọng, vì vậy các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý con, em mình. Bên cạnh đó, khi thấy các cháu nhỏ có hành động, việc làm chưa đúng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, mọi người cũng nên nhắc nhở kịp thời để phòng tránh rủi ro cho trẻ cũng như bảo đảm an toàn cho những người xung quanh. Thứ hai, qua sự việc trên có thể thấy trẻ còn thiếu sân chơi an toàn, nhất là trong dịp hè. Vấn đề này cần được các cơ quan chức năng lưu tâm.

Vậy, có thơ rằng:

Thấy trẻ làm điều chưa hayNô đùa sơ ý không may, để rồi…Vui chơi tùy chốn, tùy nơiAn toàn cho trẻ kịp thời nhắc cho.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/936087/kip-thoi-nhac-cho