Kịp thời ngăn chặn vụ mua bán 39 cá thể Đồi Mồi ở Tây Ninh

Ngày 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về vụ việc bắt quả tang một đối tượng cùng tang vật gồm 39 cá thể Đồi Mồi và gần 4 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, vào chiều ngày 23/12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC05) Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu tiến hành kiếm tra căn nhà số 77, thuộc ấp Đá Hang xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh do Nguyễn Thị Phượng (SN1973) làm chủ. Tại đây lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Minh Lành (SN1994, ngụ huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) đang chuẩn bị giao 39 cá thể Đồi Mồi còn nguyên mai và đầu cho khách.

Số lượng lớn Đồi Mồi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Số lượng lớn Đồi Mồi bị lực lượng Công an bắt giữ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm khoảng 3,8 tấn nội tạng động vật không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Lành khai nhận toàn bộ số Đồi Mồi cùng lượng lớn nội tạng động vật trên là của Phúng Nhịt Tắc (SN 1984, ngụ xã Hiệp Thành, huyện Gò Dầu) mua về đem tàng trữ, chuẩn bị giao cho khách thì bị bắt giữ. Hiện PC 05 đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Gò Dầu để xử lý.

Được biết, Đồi Mồi là một loại rùa biển có tên trong sách đỏ Việt Nam, đang có nguy cơ tuyệt chủng cao, bị cấm buôn bán và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Kỳ Lâm – Khương Tuyền

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/kip-thoi-ngan-chan-vu-mua-ban-39-ca-the-doi-moi-o-tay-ninh-d144326.html