Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm

Năm 2018, cấp ủy các cấp tỉnh Bình Định đã kiểm tra 922 tổ chức đảng, 24.754 đảng viên; tiến hành giám sát 381 tổ chức đảng, 382 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát và kết luận có 70 đảng viên có khuyết điểm và vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 17 đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Ngày 4/1, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, cấp ủy các cấp tỉnh Bình Định đã kiểm tra 922 tổ chức đảng, 24.754 đảng viên (3.958 cấp ủy viên); tiến hành giám sát 381 tổ chức đảng, 382 đảng viên (218 cấp ủy viên). Qua kiểm tra, giám sát và kết luận có 70 đảng viên có khuyết điểm và vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 17 đảng viên.

Cùng với các hình thức thi hành kỷ luật, trong năm 2018, các cấp có thẩm quyền tỉnh Bình Định cũng thi hành kỷ luật khiển trách 3 tổ chức đảng, 195 đảng viên (58 cấp ủy viên).

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận đã tập trung nêu lên các hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở địa phương, qua đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác này trong thời gian tới. Đặc biệt, các ý kiến cũng nêu lên những hạn chế và giải pháp để công tác phối hợp với UBKT Tỉnh ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng thời gian tới thực sự hiệu quả, nhất là trong kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn, thư tố cáo; giám sát trong Đảng...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh năm 2018; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra.

Tin, ảnh: Đình Tăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/kip-thoi-ngan-chan-phong-ngua-sai-pham-510011.html