Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau

Chiều 23-8, các Tổ công tác 911 CATP Đà Nẵng đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT tại Đà Nẵng theo kế hoạch của Giám đốc CATP. Cùng thời điểm ra quân thực hiện nhiệm vụ như các tổ 911 khác, Tổ C1- 911 do Đại úy Huỳnh Công Anh- cán bộ Phòng CSGT phụ trách cũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Chiều 23-8, các Tổ công tác 911 CATP Đà Nẵng đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát tại các địa bàn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT tại Đà Nẵng theo kế hoạch của Giám đốc CATP. Cùng thời điểm ra quân thực hiện nhiệm vụ như các tổ 911 khác, Tổ C1- 911 do Đại úy Huỳnh Công Anh- cán bộ Phòng CSGT phụ trách cũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau bị Tổ C1-911 phát hiện, bắt giữ.

Nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau bị Tổ C1-911 phát hiện, bắt giữ.

Thời điểm 17 giờ 30, khi tuần tra đến đường Kinh Dương Vương, các trinh sát của tổ C1 phát hiện 1 nhóm 5 thanh niên đi trên 2 xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên bám sát để tiếp tục theo dõi. Khi đến đường Trần Đình Tri, tổ công tác phát hiện có khoảng 5 thanh niên khác đang đợi trên vỉa hè phía bên kia đường. Nhóm thanh niên đi xe máy cũng nhanh chóng rẽ qua đường nhập hội với nhóm người đang đứng đợi. Lúc này, tổ C1 nhanh chóng áp sát, đồng thời hô khẩu lệnh yêu cầu các đối tượng dừng phương tiện, đứng yên để kiểm tra hành chính. Bất chấp, các thanh niên điều khiển xe máy lập tức tăng ga, bỏ chạy. Nhóm thanh niên trên vỉa hè cũng giật mình bỏ chạy tán loạn vào khu vực lân cận. Tổ công tác bắn một phát súng chỉ thiên để cảnh cáo nhưng nhóm này vẫn liều lĩnh bỏ chạy. Tổ công tác lập tức giãn đội hình thành 2 mũi, một mũi truy bắt những đối tượng chạy bộ, mũi thứ 2 truy bắt các đối tượng chạy xe máy. Để truy bắt các nhóm đối tượng bỏ chạy, Đại úy Đỗ Châu Phước- cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Trung úy Phan Xuân Nam phải bỏ xe máy bên vệ đường để chạy bộ truy đuổi các đối tượng. Sau khi nhiều lần hô khẩu lệnh nhưng nhóm thanh niên vẫn ngoan cố bỏ chạy, Trung úy Nam tiếp tục nổ chỉ thiên thêm 1 phát súng thì 3 thanh niên mới chịu dừng lại và bị tạm giữ.

Ở một diễn biến khác, với nhóm các thanh niên đi trên xe máy tăng ga bỏ chạy về hướng biển, sau một hồi truy đuổi, Tổ C1 chia nhỏ đội hình chặn bắt được 2 thanh niên trên đường Nguyễn Tất Thành.

Sau khi được đưa về trụ sở CAP Hòa Minh (Q. Liên Chiểu), 5 thanh niên khai tên là Cao Văn Nghĩa (2006), Phan Văn Hoàng (2005), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (2005) cùng trú P. Hòa Minh; Phan Văn Huy (2005, trú P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu); Nguyễn Lương Tín (2006, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu). Cả năm khai nhận, hẹn nhau 10 người tụ tập trên đường Trần Đình Tri để đi giải quyết mâu thuẫn với một thiếu niên khác ở đường Hà Huy Tập (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng). Tuy nhiên, cả nhóm chưa kịp thực hiện được hành vi thì bị lực lượng 911 phát hiện, bắt giữ. Qua lời khai của các đối tượng, tổ công tác còn thu giữ thêm một tuýp sắt dùng để gắn dao phóng lợn tại 1 bãi đất trống tại khu vực Q. Liên Chiểu. Hiện tại, nhóm thanh niên đang bị CAP Hòa Minh tạm giữ để tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Đại úy Huỳnh Công Anh cho hay, một số thành viên trong nhóm này còn chưa biết lai lịch người thanh niên chuẩn bị đi "xử" như thế nào. Tuy nhiên, vì một phút cả nể, đã liều lĩnh nghe theo lời rủ rê, xúi giục của các thanh niên khác tổ chức đi đánh nhau. Nếu như lực lượng 911 không kịp thời phát hiện, bắt giữ, rất có thể đã xảy ra vụ hỗn chiến trong buổi tối cùng ngày. "Vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời, tuy nhiên, đây cũng là hồi chuông đáng báo động với một bộ phận giới trẻ hiện nay có lối sống buông thả, ích kỷ, thiếu lý tưởng, sẵn sàng hỗn chiến, đánh nhau bất cứ lúc nào. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội ở tuổi vị thành niên. Rất mong mỗi gia đình sẽ có trách nhiệm hơn trong vấn đề nuôi dạy con cái, cá nhân những thanh niên cũng cần ý thức chấp hành pháp luật để không xảy ra những vụ việc đáng tiếc liên quan đến vi phạm pháp luật", Đại úy Anh chia sẻ.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_230320_kip-thoi-ngan-chan-nhom-thanh-nien-tu-tap-chuan-bi.aspx