Kịp thời ngăn chặn nhiều vụ hỗn chiến của các nhóm thanh niên

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và lãnh đạo CAQ Sơn Trà kiểm tra số dao phóng lợn do CAP Nại Hiên Đông thu giữ.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và lãnh đạo CAQ Sơn Trà kiểm tra số dao phóng lợn do CAP Nại Hiên Đông thu giữ.

Thời gian gần đây, người dân ở P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cảm thấy bất an khi nhiều nhóm thanh niên tụ tập tại địa bàn và sử dụng hung khí tự chế để "huyết chiến" gây phức tạp tình hình ANTT. Từ cuối tháng 4-2020 đến nửa cuối tháng 6-2020, lực lượng chức năng P. Nại Hiên Đông đã kịp thời ngăn chặn và xử lý 3 vụ gây rối đánh nhau có sử dụng hung khí của các nhóm thanh niên. Trước thực trạng trên, sáng 24-6, Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và lãnh đạo CAQ Sơn Trà đã trực tiếp đến CAP Nại Hiên Đông để nắm tình hình, cũng như chỉ đạo lực lượng CA địa phương về công tác ngăn ngừa, xử lý các vụ việc gây rối đánh nhau có sử dụng hung khí nguy hiểm của các nhóm thanh thiếu niên côn đồ.

Theo cơ quan CA, nguyên nhân của những vụ tụ tập đánh nhau giữa các nhóm thanh thiếu niên xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn TP Đà Nẵng đa phần xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội hoặc mâu thuẫn giữa các nhóm khác địa bàn. Để giải quyết mâu thuẫn, các nhóm này thường hẹn đến các bãi đất trống ở P. Nại Hiên Đông để đánh nhau.

Cụ thể, ngày 30-4, Tổ tuần tra 8394 P. Nại Hiên Đông đã phát hiện 3 thanh niên cầm hung khí tụ tập trước phòng 105, nhà B, chung cư Vịnh Mân Quang chuẩn bị đánh nhau, tạm giữ 1 cây rựa, 1 kiếm tự tạo, nguyên nhân là do xích mích trên mạng xã hội. Tiếp đó, đến ngày 26-5, anh Trương Quang Linh (2004, trú khu chung cư D2, P. Nại Hiên Đông) bị một nhóm khoảng 20 thanh niên truy đuổi và chém gây thương tích nặng. Vụ việc gây huyên náo cả khu vực khi các đối tượng chạy xe máy nẹt pô ầm ĩ rồi cầm mã tấu đuổi chém anh Linh. Vụ việc đã được cơ quan CA điều tra và bước đầu làm rõ nguyên nhân là do Võ Ngọc Thế Khoa (2003, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) gây mâu thuẫn với một đối tượng ở Q. Sơn Trà và bị nhóm đối tượng trên truy đuổi nhưng tẩu thoát được. Để dằn mặt, Khoa tập hợp "đồng minh" trả thù, nhưng do “trông gà hóa cuốc”, đánh nhầm anh Linh.

Và mới đây nhất, vào lúc 20 giờ ngày 21-6, lực lượng CAP Nại Hiên Đông, Tổ tuần tra 8394 đã phối hợp lực lượng Cảnh sát 113 CATP kịp thời ngăn chặn vụ đánh nhau của một nhóm thanh niên từ địa bàn khác. Lực lượng chức năng đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cường (2003, trú P.Chính Gián, Q.Thanh Khê). Tại cơ quan CA, Cường khai nhận do một nhóm 5 người bạn rủ đi xử lý một nhóm đối tượng khác. Nhóm đối tượng này tổng cộng có khoảng 20 người, chuẩn bị nhiều dao phóng lợn dài khoảng 2m đến tại khu vực cầu Thuận Phước (phía địa bàn P. Nại Hiên Đông) đánh nhau. CAP Nại Hiên Đông đã truy tìm và đã phát hiện thêm 18 "dao phóng lợn" cán dài 2m được giấu tại lô đất trống trên đường Trần Sâm (Đà Nẵng). Trong lúc cơ quan CA đang điều tra vụ việc xảy ra tối 21-6 thì đến phiên tuần tra ngày 22-6, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, kịp thời ngăn chặn một nhóm thanh niên khác sử dụng các loại vũ khí tương tự, định vào "xử" một nhóm thanh niên trong một quán nước tại đường Dương Văn Nga- Hoa Lư (Đà Nẵng).

Sau khi nghe lãnh đạo CAQ Sơn Trà và CAP Nại Hiên Đông báo cáo các vụ việc nói trên, Đại tá Trần Mưu đã ghi nhận, biểu dương tinh thần cương quyết tấn công tội phạm và sự kịp thời của Tổ 8394, CAP Nại Hiên Đông, Đội CSHS CAQ Sơn Trà và lực lượng Cảnh sát 113 CATP trong tiếp nhận, xử lý vụ việc. Đại tá Trần Mưu chỉ đạo CAQ Sơn Trà rút toàn bộ hồ sơ, giao cho Đội CSHS CAQ tiếp tục truy xét, quyết liệt làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

LÊ ANH TUẤN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226970_kip-thoi-ngan-chan-nhieu-vu-hon-chien-cua-cac-nhom-thanh-nien.aspx