Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến ở quận 9

Do mâu thuẫn nên 2 nhóm mang theo hung khí đến đường Lê Văn Việt, gần Bệnh viện Quân dân y miền Đông, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM để hỗn chiến thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Nhóm đối tượng bị công an triệu tập

Nhóm đối tượng bị công an triệu tập

Ngày 17-8, Công an quận 9, TPHCM cho hay, vừa kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh niên cầm hung khí hỗn chiến ở khu vực.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 12 ngày 12-8, Công an quận 9, TPHCM nhận tin báo của người dân về việc có nhóm thanh niên đi xe máy cầm hung khí trên đường Lê Văn Việt, gần Bệnh viện Quân dân y miền Đông, phường Hiệp Phú, quận 9, TPHCM.

Nhận tin báo, Công an quận 9 đã có mặt ở hiện trường, nhóm thanh niên vội bỏ chạy. Qua trích xuất camera an ninh cùng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng có liên quan đến vụ việc nên mời về trụ sở làm việc.

Một đối tượng cùng tang vật thu giữ

Theo điều tra, tối ngày 12-8, Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Dương, trú quận 9) và Phạm Minh Quân (SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) mâu thuẫn trên mạng nên chửi bới, thách thức đánh nhau. Sau đó, cả hai hẹn nhau “nói chuyện” giải quyết mâu thuẫn ở khu vực ngã tư Thủ Đức vào tối cùng ngày.

Hảo đang nhậu ở nhà trọ cùng nhóm bạn (13 người) nên rủ đi chung tới gặp nhóm Quân. Sau đó, nhóm này di chuyển trên 7 xe máy tới điểm hẹn. Khi vừa tới khu vực Xóm Bến, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, Hảo dừng lại lấy bao vải chứa khoảng 10 cây hung khí.

Tang vật thu giữ

Về phần Quân thì gọi cho bạn (khoảng 10 người) tụ tập rồi mang hung khí đi tới địa chỉ hẹn với nhóm Hảo để nói chuyện. Tới ngã tư Thủ Đức, không thấy ai nên nhóm Quân chạy xuống đường Lê Văn Việt, quận 9.

Khi tới trước căn nhà số 111 trên đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9 thì gặp nhóm Hảo đi ngược chiều nên 2 nhóm vội dừng lại. Sau đó, 2 nhóm cầm hung khí chuẩn bị xông vào hỗn chiến thì công an xuất hiện nên cả 2 nhóm bỏ chạy tán loạn.

Công an đã tiến hành triệu tập 10 người thuộc 2 nhóm. Tại cơ quan, Hảo, Quân cùng đồng bọn khai nhận như trên.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/kip-thoi-ngan-chan-2-nhom-thanh-nien-cam-hung-khi-hon-chien-o-quan-9-679995.html