Kịp thời khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân

Sáng 6/7, ông Nguyễn Văn Chủng, Thuyền trưởng Tàu cá BV 09878 TS cho biết: 3 ngư dân trên tàu sau khi được nhân viên y tế Tàu KN 263, Chi đội Kiểm ngư số 2 khám và cấp thuốc miễn sức khỏe ổn định tiếp tục khai thác hải sản trên biển.

Nhân viên y tế Tàu KN 263 khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân Tàu BV 09878 TS.

Trước đó, sáng 5/7, Tàu KN 263, Chi đội Kiểm ngư số 2 đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ngư trường và hộ trợ ngư dân khai thác hải sản bền vững trên vùng biển đường ranh giới thềm lục địa Việt Nam - Indonesianhận được đề nghị hỗ trợ ngư dân bị bệnh.

Tàu KN 263 nhanh chóng cập mạn tàu cá và đưa ngư dân sang thăm khám. Nhân viên y đã khám và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1966, quên ở xã Tân Tiến, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình bị viêm đường tiết liệu cấp; Ngư dân Nguyễn Phong sinh năm 1981, quê ở xã Mỹ Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định bị viêm dây thần kinh tọa; ngư dân Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1968, quê ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, bị cảm.

Sau khi khám và cấp thuốc miễn phí, nhân viên y tế Tàu KN 263 tư vấn sức khỏe và hướng dẫn sử dụng thuốc cho bà con ngư dân trên tàu./.

Tin, ảnh: Xuân Giang

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/kip-thoi-kham-va-cap-thuoc-mien-phi-cho-ngu-dan-527710.html