Kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai khắc phục hậu quả

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, đến nay 2 căn nhà bị tốc mái do mưa lớn kèm theo giông lốc vào ngày 12-6-2021 tại ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã được khắc phục hậu quả, sửa chữa, xây dựng lại nhà mới. Người dân bị ảnh hưởng thiên tai đã ổn định cuộc sống.

Lực lượng cứu hộ huyện Vĩnh Thạnh hỗ trợ di dời tài sản của người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng thiên tai vào đầu tháng 6-2021.

Lực lượng cứu hộ huyện Vĩnh Thạnh hỗ trợ di dời tài sản của người dân trên địa bàn bị ảnh hưởng thiên tai vào đầu tháng 6-2021.

Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 12-6-2021, trên địa bàn huyện Cờ Đỏ xuất hiện mưa lớn, giông lốc, làm tốc mái 2 căn nhà của hộ ông Nguyễn Văn Thành và ông Dương Nhật Minh (cùng ngụ tại ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ). Rất may, cơn mưa giông chỉ gây hư hại nhà cửa, không ảnh hưởng đến người dân. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Cờ Đỏ đã huy động lực lượng hỗ trợ 2 gia đình bị thiệt hại dọn dẹp nhà cửa, xây dựng nhà mới...

Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ đã xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc và sạt lở bờ sông. Trong đó, sạt lở bờ sông xảy ra 13 điểm, làm sạt hoàn toàn 4 căn nhà, 24 căn nhà bị sạt một phần và bị ảnh hưởng, tổng chiều dài sạt lở trên 300m, ước thiệt hại tài sản trên 3,2 tỉ đồng; xuất hiện 5 đợt mưa lớn kèm theo giông lốc, làm sập hoàn toàn 3 căn nhà, tốc mái 11 căn, ước thiệt hại tài sản trên 200 triệu đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương kịp thời huy động lực lượng, vật chất, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả…

Tin, ảnh: H.VĂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-bi-anh-huong-thien-tai-khac-phuc-hau-qua-a134431.html