Kịp thời hỗ trợ nạn nhân tử vong tại thủy điện Rào Trăng 3

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh vừa trích Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ 3 gia đình có nạn nhân tử vong tại thủy điện Rào Trăng 3, mỗi hộ 5 triệu đồng.

 Ông Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Gia Hưng.

Ông Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh động viên, thăm hỏi gia đình nạn nhân tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Gia Hưng.

Chiều 15/10, ông Thái Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 3 nạn nhân tử nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế), gồm: Lê Văn Sáng, Trương Văn Nội và Lê Văn Hải, đều ở thôn Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà.

Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh đã trích Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ 3 gia đình, mỗi hộ 5 triệu đồng. Trao món quà cho người thân các gia đình nạn nhân, ông Thái Ngọc Hải bày tỏ sự thương tiếc đến các nạn nhân đồng thời động viên gia đình, người thân nén đau thương, sớm vượt qua hoàn cảnh để ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của chính quyền địa phương, huyện Lộc Hà có 20 lao động làm việc tại thủy điện Rào Trăng 3, riêng xã Hộ Độ chiếm đến 17 người; xã Mai Phụ có 3 người. Hiện nay, 17 người đã thoát nạn và liên lạc với gia đình.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh hỗ trợ gia đình nạn nhân gặp nạn tại vùng viển Quảng Trị. Ảnh: Gia Hưng.

Chiều cùng ngày, một đoàn công tác khác của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cũng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 3 gia đình thuyền viên tàu Vietship 01 gặp nạn ở cảng Cửa Việt, Quảng Trị.

Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh đã hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Chiến (tử vong) và Lê Quốc Cường (mất tích), ở thôn Bình Yên, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, mỗi hộ 5 triệu đồng; hỗ trợ gia đình thuyền viên bị thương Nguyễn Hữu Tú 3 triệu đồng.

Thanh Nga

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/kip-thoi-ho-tro-nan-nhan-tu-vong-tai-thuy-dien-rao-trang-3-d275300.html