Kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ gia đình quân nhân khắc phục hậu quả thiên tai

Theo thông tin từ Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị): Tính đến ngày 16-10, tổng hợp tình hình thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lũ trên địa bàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong những ngày qua tại các quân khu: 2, 3, 4 đã có 102 gia đình quân nhân bị thiệt hại (Quân khu 2: 4 gia đình; Quân khu 3: 53 gia đình; Quân khu 4: 45 gia đình), trong đó có 8 gia đình quân nhân thiệt hại hơn 50 triệu đồng.

Các đơn vị đã kịp thời giải quyết phép đặc biệt cho 102 quân nhân về giúp gia đình khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hai gia đình quân nhân có người thân bị chết và mất tích do sự cố sạt lở đất tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, mỗi gia đình 70 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 51 gia đình bị thiệt hại mỗi quân nhân 2 triệu đồng, với tổng số tiền là 242 triệu đồng.

Để kịp thời giúp gia đình quân nhân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt, lao động sản xuất, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm tình hình, chủ động rà soát, lập danh sách quân nhân, gia đình quân nhân, công nhân viên, lao động quốc phòng bị thiệt hại do thiên tai gây ra, báo cáo và đề nghị hỗ trợ theo quy định của Bộ Quốc phòng.

VŨ HOÀNG ÂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kip-thoi-ho-tro-giup-do-gia-dinh-quan-nhan-khac-phuc-hau-qua-thien-tai-520999