Kịp thời hỗ trợ đời sống, học tập, lao động của thanh niên, du học sinh

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy đề nghị cần phát huy, tăng cường kết nối thông tin để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam ở nước ngoài, kịp thời hỗ trợ đời sống, học tập, lao động của du học sinh.

Ngày 13/3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Ban Cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì Hội nghị. Hội nghị có sự tham gia của đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh, Italia, Pháp, Đức, Bỉ, Australia, Hà Lan, Hungaria, Áo, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore; Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Romania, Séc, Nhật Bản, Ba Lan, Tây Ban Nha; Ban cán sự Đoàn tại Nga, Cuba, Trung Quốc, Lào...

Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước thường xuyên tổ chức hoạt động phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước như đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lậpĐoàn TNCS Hồ Chí Minh… đến đông đảo hội viên, thanh niên.

Đại diện tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước báo cáo tình hình tại Hội nghị giao ban trực tuyến.

Đại diện tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước báo cáo tình hình tại Hội nghị giao ban trực tuyến.

Công tác tuyên truyền hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế có nhiều điểm mới đáng ghi nhận, đặc biệt là trên các trang mạng xã hội như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Học sinh Sinh viên Việt Nam tại Singapore tổ chức khóa học "Tiếng Việt ơi" cho sinh viên nhiều nước.

Năm 2020, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở các nước khiến các nước triển khai chính sách hạn chế đi lại hoặc hạn chế nhập cảnh đã tác động lớn đến kế hoạch học tập, lao động, sản xuất kinh doanh của học sinh, sinh viên, thanh niên. Học sinh, sinh viên trở về nước với số lượng lớn, chuyển hình thức học tập nghiên cứu bằng hình thức trực tuyến gây gián đoạn trong công tác học tập nghiên cứu. Các hoạt động lớn; các hoạt động kết nối thanh niên, sinh viên dự kiến trong năm 2020 phần lớn không triển khai được hoặc phải thay đổi hình thức tổ chức qua ứng dụng công nghệ trực tuyến, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động.

Trong bối cảnh đó, Hôi Sinh viên Thanh niên, Hội Sinh viên ở nước ngoài đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ thanh niên thông qua các chuyến bay giải cứu, các hoạt động hỗ trợ lương thực, thực phẩm; tổ chức may khẩu trang và tặng khẩu trang nước sát khuẩn miễn phí…

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy phát biểu tại Hội nghị

Với đối tượng là du học sinh mới, tổ chức Đoàn, Hội đã xây dựng đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ trong việc nộp đơn thẻ cư trú, nhập học, mở thẻ ngân hàng, mua bảo hiểm y tế...; các Hội thường xuyên đề nghị các tổ chức hỗ trợ học bổng và kịp thời cập nhật đến học sinh, sinh viên trong và ngoài nước như Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp kết hợp cùng tổ chức Campus France thuộc Bộ Giáo dục Pháp và Đại sứ quán Pháp thông tin về học bổng, ngành học; Hội Sinh viên tại Bỉ thường xuyên thông tin về học bổng, hỗ trợ học bổng, tư vấn việc làm trên facebook; Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore hỗ trợ truyền thông quỹ học bổng “Đồng hành” nhằm trao tặng các suất học bổng đến các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam để các bạn tiếp tục học tập.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số thành viên nòng cốt của tổ chức Đoàn, Hội trở về nước gây khó khăn cho công tác tổ chức hoạt động; việc nắm bắt tình hình thanh niên gặp khó khăn do một số nước hiện vẫn triển khai học trực tuyến, lượng du học sinh chưa trở lại trường học, số lượng sinh hoạt cùng tổ chức Đoàn Hội không cao; hoạt động làm thêm, tăng thêm thu nhập của sinh viên nhiều nơi bị giảm sút, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của du học sinh...

Biểu dương, đánh giá cao hoạt động các cơ sở Đoàn, Hội ở nước ngoài nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy đề nghị cần phát huy, tăng cường kết nối thông tin để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên, sinh viên, học sinh Việt Nam ở nước ngoài, kịp thời hỗ trợ đời sống, học tập, lao động của du học sinh; tăng cường giao lưu, kết nghĩa giữa Hội Sinh viên các tỉnh, thành trong nước với các tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài, đặc biệt, cần có sản phẩm cụ thể có hiệu quả./.

Mỹ Uyên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/kip-thoi-h%E1%BB%97-tr%E1%BB%A3-d%E1%BB%9Di-s%E1%BB%91ng-hoc-t%C3%A2p-lao-d%C3%B4ng-cua-thanh-nien-du-hoc-sinh-576380.html