Kịp thời đưa bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây vào đất liền

Vào lúc 23 giờ ngày 28-10, tổ bay của Công ty Trực thăng miền Nam (Binh đoàn 18) đã đưa bệnh nhân Huỳnh Linh, sinh năm 1998, trú tại Khối 1, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là ngư dân của tàu BĐ 96028, đang được điều trị tại bệnh xá đảo Song Tử Tây vào bờ.

Trước đó, chiều 28-10, thực hiện điện chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu về việc cấp cứu bệnh nhân Huỳnh Linh đang được điều trị tại bệnh xá đảo Song Tử Tây, chẩn đoán vết thương thận trái và tụ máu quanh hố thận trái với kích thước lớn, vượt khả năng điều trị của Quân y đảo, Binh đoàn 18 đã điều động máy bay EC 225 số hiệu VN-8619 của Công ty Trực thăng miền Nam ra đảo Song Tử Tây, hiệp đồng với Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân đưa bệnh nhân vào đất liền.

Bệnh nhân được đưa vào bờ lúc 23 giờ 01 phút ngày 28-10.

Để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra với bệnh nhân, Quân chủng Hải quân cũng đã bố trí một tổ quân y đi cùng chuyến bay. Ngay sau khi vào đất liền, bệnh nhân Huỳnh Linh đã được chuyển vào bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Tin, ảnh: HOÀNG XUÂN NAM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kip-thoi-dua-benh-nhan-tu-dao-song-tu-tay-vao-dat-lien-522060