Kịp thời dập tắt đám cháy trên phố Bát Đàn

NĐDT - Khoảng 17 giờ ngày 8-3, một đám cháy lớn đã xảy ra trên tuyến phố Bát Đàn (Hà Nội). Bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa.

 Hiện trường đám cháy tại khu vực ngôi nhà 46A Bát Đàn.

Hiện trường đám cháy tại khu vực ngôi nhà 46A Bát Đàn.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết vào thời điểm xảy ra cháy, nhiều người thấy mùi khét kèm theo lửa bốc lên tại khu vực ngôi nhà số 46A phố Bát Đàn. Phát hiện thấy cháy, người dân đã hô hoán để những người trong ngôi nhà thoát ra ngoài đồng thời tiến hành các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng không thành. Ngọn lửa từ đám cháy nhanh chóng lan nhanh kèm theo cột khói đen bốc cao nghi ngút.

Khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà tại tầng hai.

Theo quan sát của phóng viên tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy là căn hộ tại tầng hai ngôi nhà số 46A Bát Đàn có cổng chính đi vào tại phố Nhà Hỏa. Cảnh sát PCCC đã sử dụng vòi rồng liên tục phun nước vào hiện trường đám cháy để ngăn ngọn lửa lan sang các ngôi nhà bên cạnh. Một nhóm các chiến sĩ PCCC tiếp cận ngôi nhà theo hướng phố Nhà Hỏa để tiến hành dập lửa. Lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phân làn giảm ùn tắc tại khu vực chung quanh hiện trường.

Lực lượng cảnh sát PCCC triển khai các phương án chữa cháy.

Đến khoảng 18 giờ, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước vào hiện trường ngăn đám cháy có thể bùng phát trở lại.

Đám cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong ngôi nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

ĐĂNG ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39434702-kip-thoi-dap-tat-dam-chay-tren-pho-bat-dan.html