Kịp thời cứu tàu cá và 14 ngư dân gặp nạn

Chiều 16-1, tại cảng Ba Ngòi (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), tàu KN 475 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đã lai dắt tàu cá BĐ 97054 TS và 14 ngư dân gặp nạn trên biển cập bờ an toàn, bàn giao cho địa phương và gia đình.

Tàu KN 475 lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ. Ảnh do Chi đội Kiểm ngư số 4 cung cấp

Tàu KN 475 lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ. Ảnh do Chi đội Kiểm ngư số 4 cung cấp

Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 14-1, tàu cá BĐ 97054 TS đang khai thác hải sản cách phía đông TP Cam Ranh khoảng 145 hải lý thì bị hỏng máy, không thể khắc phục, tàu thả trôi trên biển, phải đề nghị cứu nạn khẩn cấp. Nhận được thông tin, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã điều tàu KN 475 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng cơ động tìm kiếm tàu cá gặp nạn. Chiều 15-1, tàu KN 475 tìm thấy và lai dắt tàu cá bị nạn về bờ trong điều kiện gió cấp 6.

Tàu cá BĐ 97054 TS do ông Lê Văn Xô, sinh năm 1970, quê ở phường Hoài Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 ngư dân. Hiện sức khỏe của các ngư dân bình thường, tinh thần ổn định.

VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/kip-thoi-cuu-tau-ca-va-14-ngu-dan-gap-nan-649351