Kịp thời cứu tàu cá cùng 47 thuyền viên gặp nạn trên biển

Đang đánh bắt trên biển cách đảo Trường Sa khoảng 12 hải lý, một tàu cá cùng 47 ngư dân ở Quảng Nam bị hỏng máy, trôi dạt tự do, thuyền trưởng phải phát tín hiệu cầu cứu.

Theo báo Thanh niên, sáng 20/3, thiếu tá Thái Nguyễn Văn Hà, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà (đóng H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết một tàu cá của ngư dân của địa phương bị hỏng máy, trôi tự do, thuyền trưởng phải phát tín hiệu cầu cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ ngày 17/3, tàu cá mang số hiệu QNa 91207 TS (công suất 830 CV) do ông Trần Công An (ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có 47 ngư dân, đang hoạt động tại vị trí 8 độ 50 phút Bắc, 111 độ 50 phút đông (cách đảo Trường Sa lớn khoảng 12 hải lý về hướng Tây Bắc) thì bị hỏng máy, thả trôi tự do.

Đang đánh bắt trên biển cách đảo Trường Sa khoảng 12 hải lý, một tàu cá cùng 47 ngư dân ở Quảng Nam bị hỏng máy, trôi dạt tự do. Ảnh minh họa: Giao thông

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã kêu gọi các tàu đang hoạt động gần đó hỗ trợ.

Theo báo Nông nghiệp, đến 13h30 phút ngày 19/3, tàu QNa 91397 do ông Trần Văn Viên, trú xã Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam tiếp cận được tàu và tiến hành lai dắt.

Dự kiến đến 13h ngày 20/3, tàu cá gặp nạn sẽ được lai dắt vào đảo Phú Quý. Hiện sức khỏe, tinh thần của các thuyền viên trên tàu ổn định.

Trước đó, tàu QNa 91207 TS xuất bến ngày 14/3 tại Trạm kiểm soát An Hòa (huyện Núi Thành).

Lan Anh (T.H)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/kip-thoi-cuu-tau-ca-cung-47-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-99758