Kịp thời cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch

Ngày 18-10, bác sĩ Vũ Thu Huyền, Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh cho biết, Bệnh viện vừa kịp thời cứu sống sản phụ Lưu Thị T. (33 tuổi, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cùng thai nhi được khoảng 37 tuần, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đe dọa tính mạng 2 mẹ con vì nhau bong non rất nặng.

Trước đó, ngày 16-10, chị T. được người nhà chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng nhiều, huyết áp cao, liên tục ra máu ở âm đạo, tình trạng sức khỏe bệnh nhân rất nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, kết quả khám lâm sàng cho thấy bệnh nhân bị co cứng tử cung, liên tục chảy máu âm đạo, tim thai đập rất chậm...

Sau khi các bác sĩ tiến hành hội chẩn và đưa ra phương pháp điều trị, sản phụ được chuyển đến phòng cấp cứu với hội chứng nhau bong non cần mổ gấp để bảo toàn tính mạng 2 mẹ con. Với đội ngũ y bác sĩ có kỹ năng chuyên môn cao, sau hơn 1h tiến hành ca phẫu thuật đã thành công, đưa em bé ra ngoài khỏe mạnh, sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Tiếp đó, bệnh nhi được chuyển lên khoa sơ sinh để tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

Sản phụ T. và con đã khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Huyền, hiện tượng nhau bong non thường xảy ra vào 3 tháng cuối thai kỳ hay trong lúc chuyển dạ. Đây là một cấp cứu sản khoa, diễn biến đột ngột, nhanh chóng dễ gây tử vong cho thai nhi và đe dọa tính mạng người mẹ bởi các biến chứng nguy hiểm như choáng, rối loạn đông máu, vô niệu...

Để phòng chống nhau bong non, bác sĩ khuyên các phụ nữ trong thời kỳ mang thai cần khám thai định kỳ, sớm phát hiện các triệu chứng bệnh lý để kịp thời xử lý, điều trị...

V.Huy – Phú Lương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/kip-thoi-cuu-song-san-phu-trong-tinh-trang-nguy-kich-515678/