Kịp thời cứu sống ngư dân đột quỵ trên đảo Trường Sa Lớn

Sáng 4-10, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, vào lúc 14 giờ ngày 2-10, Đồn Biên phòng Trường Sa 394, phối hợp Đảo, quân y đảo Trường Sa đã tiến hành cấp cứu ngư dân bị nạn là anh Lê Văn Dũng, SN 1965, trú xã An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên.

Sáng 4-10, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết, vào lúc 14 giờ ngày 2-10, Đồn Biên phòng Trường Sa 394, phối hợp Đảo, quân y đảo Trường Sa đã tiến hành cấp cứu ngư dân bị nạn là anh Lê Văn Dũng, SN 1965, trú xã An Phú, Tuy Hòa, Phú Yên.

Anh Dũng là thuyền viên của tàu PY 96932 TS, hành nghề câu cá bò ngù, trên khu vực đảo Trường Sa. Khi đang đánh bắt cá, anh Dũng có biểu hiện tăng huyết áp, đột quỵ, được thuyền trưởng tàu đưa vào bệnh xá Quân y đảo Trường Sa lớn cấp cứu.

Sau thăm khám, điều trị bước đầu, qua cơn nguy kịch, đến 19 giờ 45 phút ngày 3-10, bệnh nhân được đưa vào bờ và được kíp y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận, chuyển về bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị.

PHÚC QUÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/kip-thoi-cuu-song-ngu-dan-dot-quy-tren-dao-truong-sa-lon-619113/