Kịp thời cứu sống bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở

Bệnh viện quận Thủ Đức vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm ngưng tim, ngưng thở khi nhập viện.

Theo đó, vào chiều 17.6, khoa Cấp cứu, Bệnh viện quận Thủ Đức tiếp nhận một bệnh nhân tên N.T.H, sinh năm 1989 được chuyển đến trong tình trạng máu chảy liên tục từ vết thương, mất máu trầm trọng và đã ngưng tim, ngưng thở.

Ngay lập tức Bệnh viện đã khởi động hệ thống báo động đỏ nội viện. Cùng lúc đó khoa Cấp cứu bệnh nhân được ê kíp bác sĩ trực tiến hành hồi sinh tim, phổi cho bệnh nhân. Ngay sau khi bệnh nhân có lại nhịp tim thì được chuyển đến phòng mổ khẩn cấp. Sau ba tiếng phẫu thuật, bệnh nhân được xử lý tất cả các tổn thương.

Cụ thể bệnh nhân bị tổn thương thành ngực trái, xuyên thấu phổi trái, xuyên tim thành thất phải qua thất trái xuống cơ hoành và tổn thương gan trái.

Bác sĩ Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: hHện tại bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch và đã được chuyển về khoa Hồi sức sau khi phẫu thuật tim để tiếp tục điều trị và theo dõi. Việc cứu sống một trường hợp bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng nói trên đó chính là nhờ sự nổ lực của toàn thể các bác sĩ khoa Cấp cứu, khoa Gây mê hồi sức, khoa Lồng ngực Mạch máu, khoa Ngoại Tổng quát và khoa Hồi sức Tim mạch.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên đó là do bệnh nhân mâu thuẫn với người yêu dẫn đến bị đâm thủng tim, phổi.

NGUYỄN HIẾU

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/y-te/artmid/585/articleid/30984/kip-thoi-cuu-song-benh-nhan-ngung-tim-ngung-tho