Kịp thời cứu sống 7 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Ninh

Ngày 19/8, một tàu đánh cá bị sóng to gió lớn đánh chìm trên vùng biển huyện Cô Tô, Quảng Ninh. 7 ngư dân trên tàu gặp nạn đã được lực lượng chức năng kịp thời ứng cứu.

7 ngư dân được lực lượng chức năng cứu sống

7 ngư dân được lực lượng chức năng cứu sống

Cụ thể, vào lúc 11 giờ, cùng ngày, tại khu vực cách đảo Trần Nhạn (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, Quảng Ninh) hơn 4 hải lý, xảy ra một vụ chìm tàu. Được biết tàu tai nạn mang BKS QN 90716 TS, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 7 ngư dân.

Sau khi nhận được tin, BĐBP Quảng Ninh nhanh chóng điều 2 phương tiện tàu, 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với tàu cá của ngư dân tiến hành tìm kiếm các thuyền viên gặp nạn.

Sau gần 30 phút, lực lượng chức năng đã tìm thấy và cứu hộ thành công đưa 7 ngư dân vào bờ an toàn.

Theo chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu, ông Nguyễn Đức Mạnh (SN 1983, trú tại thôn 9, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) cho biết, do trong lúc đánh cá gặp sóng Nam rất to, tàu tự bật sàn, nước tràn vào dẫn đến chìm tàu.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt tàu cá.

Hiền Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/song-khoe/kip-thoi-cuu-song-7-ngu-dan-gap-nan-tren-vung-bien-quang-ninh-467098.html