Kịp thời cứu ngư dân bị nạn trên biển

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 31-10, Đồn Biên phòng Trà Lý, BĐBP Thái Bình nhận được tin của chủ phương tiện Nguyễn Văn Tiến (SN 1986) ở thôn Đông Tiến, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đề nghị cấp cứu ngư dân bị tai nạn khi đang khai thác hải sản tại khu vực biển Thái Bình, cách bờ 4 hải lý.

Thuyền viên bị tai nạn là anh Nguyễn Đình Lập (SN 1970), có hộ khẩu thường trú tại Thái Tân, Thái Thụy, Thái Bình. Trong khi đang khai thác hải sản trên biển, anh Lập bị tai nạn, tời quay cắt đứt rời cánh tay bên trái, mất nhiều máu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhận được thông tin, đơn vị đã điều động tổ cứu nạn gồm 4 cán bộ, chiến sỹ do Trung tá Nguyễn Hữu Thái, Chính trị viên cùng 3 nhân viên trạm kiểm soát Trà Lý và 2 quân y sử dụng xuồng cao tốc nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu có ngư dân bị nạn.

Quân y BĐBP băng bó vết thương cho ngư dân Nguyễn Đình Lập. Ảnh: Hợp Khánh

Quân y BĐBP băng bó vết thương cho ngư dân Nguyễn Đình Lập. Ảnh: Hợp Khánh

Nạn nhân nhanh chóng được đưa lên thuyền để đưa đi cấp cứu. Ảnh: Hợp Khánh

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Thái Bình sóng to, biển động, nhưng tổ cứu nạn đã tiếp cận tàu có thuyền viên bị nạn kịp thời và tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương. Ngay sau đó, tổ cứu nạn nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, đồng thời, phối hợp với gia đình đưa người bị nạn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều trị.

Hợp Khánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kip-thoi-cuu-ngu-dan-bi-nan-tren-bien/