Kịp thời cứu nạn thuyền viên nước ngoài trên biển Thanh Hóa

Ngày 17-6, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, BĐBP Thanh Hóa đã kịp thời sơ cứu và đưa thuyền viên nước ngoài bị tại nạn trên biển vào bờ tiếp tục điều trị.

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Tĩnh Gia. Ảnh: Hải Chuyền

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viên Đa khoa huyện Tĩnh Gia. Ảnh: Hải Chuyền

Cụ thể, lúc 15 giờ ngày 17-6, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn, BĐBP Thanh Hóa nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn từ đại lý hàng hải với nội dung: Tàu mang số hiệu Leonor, quốc tịch Panama; trên tàu có 23 thuyền viên mang quốc tịch Cuba đang hành trình từ Trung Quốc về cảng Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Khi tàu đang neo đậu tại tọa độ 19 độ 16 phút 00 N-106 độ 12 phút 00 E, cách cảng quốc tế Gang thép Nghi Sơn khoảng 20 hải lý về phía Nam, 1 thuyền viên trong quá trình bảo dưỡng tàu đã bị một vật nhọn chọc vào mắt.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã chủ trì phối hợp với Cảng vụ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, Cảng quốc tế Gang thép Nghi Sơn điều động tàu VAS 3006 cùng quân y đơn vị ra tàu Leonor sơ cấp cứu ban đầu.

Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa thuyền viên vào bờ và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa để tiếp tục điều trị. Đồng thời, đơn vị đã bàn giao thuyền viên cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa quản lý, cách ly, theo dõi.

Hải Chuyền

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kip-thoi-so-cuu-dua-thuyen-vien-nuoc-ngoai-bi-nan-vao-bo-dieu-tri-post429967.html