Kịp thời cứu nạn 13 ngư dân

21 giờ ngày 15-12, tàu SAR 412 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam) đã đưa 13 ngư dân cùng tàu BĐ 95368 TS về đến cầu cảng Trung tâm II tại Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin cứu nạn từ tàu cá BĐ 95368 TS do ông Võ Văn Giấc, thường trú tại xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có 13 ngư dân.

Tàu BĐ 95368 TS được lai dắt về đất liền.

Khi đang hành nghề trên biển, cách Đà Nẵng 60 hải lý, tàu cá bất ngờ bị hỏng máy, các thuyền viên trên tàu đã nỗ lực khắc phục sự cố nhưng không thành công. Tại khu vực tàu bị nạn không có phương tiện hỗ trợ, sóng cao hơn 3,5m, biển động mạnh.

Tặng quà hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn các thuyền viên trên tàu triển khai các biện pháp an toàn, đồng thời điều động tàu SAR 412 lên đường cứu nạn. 12 giờ 50 phút, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận với tàu BĐ 95368 TS, nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho ngư dân, sau đó tiến hành lai dắt tàu về cảng an toàn.

Tin, ảnh: TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/kip-thoi-cuu-nan-13-ngu-dan-526528