Kịp thời cứu cô gái gieo mình xuống sông Đà Rằng

Một cô gái gieo mình từ cầu xuống sông đã được bộ đội biên phòng và công an cứu nạn kịp thời

Khoảng 9h sáng nay (7/12), trên cầu Hùng Vương qua hạ lưu sông Đà Rằng nối liên phường 6 và phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên), nhiều người chứng kiến một cô gái dừng xe máy giữa cầu rồi leo qua lan can, gieo mình xuống sông trong tiết trời se lạnh.

Câu Hùng Vương bắt qua hạ lưu sông Đà Rằng - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh : Hữu Toàn

Câu Hùng Vương bắt qua hạ lưu sông Đà Rằng - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh : Hữu Toàn

Nhận được tin báo, Hải đội 2 thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên ở gần đó đã điều động 5 cán bộ chiến sĩ lên ca nô BP-100.703 tăng tốc đến hiện trường, trong khi Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Phú Yên cũng đã huy động 9 cán bộ chiến sĩ mang theo phao cứu sinh khẩn trương đến nơi. Sau hơn 10 phút triển khai phương án cứu nạn, nạn nhân đã được cứu vớt đưa lên cầu cảng Hải đội 2 rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để cấp cứu.

Trao đổi với PV Báo CAND vào hồi 13h30'chiều cùng ngày, trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, cô gái được cứu là L.T.H (SN 2000, trú ở phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, Phú Yên). Sau ca cấp cứu, sức khỏe của H. đã ổn định.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/kip-thoi-cuu-nan-co-gai-gieo-minh-xuong-song-da-rang-tu-tu-622617/