Kịp thời cứu các thuyền viên trên tàu hàng Nam Khánh bị mắc cạn

Đồn Biên phòng Cát Khánh, BĐBP Bình Định vừa cho biết, rạng sáng 25-10, một tàu hàng trọng tải lớn bị trôi dạt và mắc cạn tại khu vực cách bờ khoảng 300m thuộc vùng biển Đề Gi, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Tàu Nam Khánh đang mắc cạn ở bờ biển Đề Gi. Ảnh: Công Cường

Tàu Nam Khánh đang mắc cạn ở bờ biển Đề Gi. Ảnh: Công Cường

Trước đó, ngày 24-10, tàu Nam Khánh Imo 8664905 thuộc Công ty TNHH vận tải Nam Khánh, chở 1.830 tấn bột mì, trên tàu có 9 thuyền viên và 1 hành khách, do anh Nguyễn Văn Chiến (47 tuổi), quê ở Thanh Hóa làm thuyền trưởng, đang hành trình từ cảng Quy Nhơn (Bình Định) đến Hải Phòng, khi đi qua vùng biển Đề Gi thì tàu bị mất hệ thống điện, thả trôi nên va phải đá ngầm dẫn đến vỡ mũi tàu. Thuyền trưởng lập tức điều khiển tàu vào bờ và phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn.

Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cát Khánh chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên. Ảnh: Công Cường

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh cử cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với bà con ngư dân đến hỗ trợ đưa các thuyền viên vào bờ.

Sau khi đưa các thuyền viên vào bờ, quân y Đồn Biên phòng Cát Khánh đã tiến hành chăm sóc sức khỏe cho các thuyền viên. Hiện, sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kip-thoi-cuu-cac-thuyen-vien-tren-tau-hang-nam-khanh-bi-mac-can-post434474.html