Kịp thời cứu 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn ở Trường Sa

Thuyền viên gặp nạn trên biển được cứu hộ.

Thuyền viên gặp nạn trên biển được cứu hộ.

Quảng Ngãi - Chiều 11-7, ông Nguyễn Quốc Chinh - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải (H. Lý Sơn) cho biết: Tàu cá QNg 961609-TS của ngư dân Bùi Văn Phải đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá An Hải làm thuyền trưởng trên tàu có 17 lao động đang trên đường đưa 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn ở ngư trường Trường Sa về đất liền. Theo ông Chinh, tàu cá của ngư dân Phải đang khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa phát hiện các ngư dân nước ngoài đang đu bám trên 5 chiếc ca nô nhỏ thả trôi tự do liền tiếp cận và đưa toàn bộ 32 ngư dân nước ngoài lên tàu chạy về bờ. Thông qua hệ thống Icom liên lạc về đất liền ngư dân Phải cho biết: 32 người nước ngoài được cứu là ngư dân Trung Quốc, đang hành nghề trên biển thì tàu gặp lốc xoáy và bị chìm. Sau khi cứu vớt các ngư dân gặp nạn lên tàu, ông Phải cùng các bạn chài đã tận tình thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe toàn bộ ngư dân gặp nạn.

Anh Thư

Quảng Trị - Sáng 11-7, con tàu mang số hiệu 74V00689 do ông Nguyễn Văn Việt (43 tuổi, trú TT Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên chở 15.000 lít dầu hướng ra đảo Cồn Cỏ. Khi còn cách đảo 4 hải lý, sóng lớn khiến tàu xảy ra sự cố và chìm ngay sau đó. Nhận được tin báo khẩn cấp, ĐBP Cồn Cỏ (BĐBP Quảng Trị) đã phối hợp với Hải đoàn 48, BCHQS huyện đảo Cồn Cỏ triển khai ứng cứu, 4 thành viên trên tàu được cứu vào bờ an toàn. Lực lượng cứu hộ cũng hoàn tất trục vớt thùng dầu vào trưa cùng ngày, ngăn chặn được sự cố tràn dầu nguy hiểm.

Bảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_209250_kip-thoi-cuu-32-ngu-dan-trung-quoc-gap-nan-o-truong-sa.aspx