Kịp thời cứu 200 người khỏi biển lửa

Từ giữa tháng 8, bang California của Mỹ đã chứng kiến hơn 900 đám cháy rừng lớn nhỏ, thiêu rụi một diện tích hơn 6.000 km vuông, khiến Tổng thống Donald Trump phải đưa ra một thông báo về tình trạng thảm họa tại bang này.

Ảnh Alert Wildfire.

Ảnh Alert Wildfire.

Thống đốc California, Gavin Newsom, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 5 quận bao gồm Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino và San Diego trong bối cảnh các đám cháy rừng nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 8 người.

Gần 15.000 lính cứu hỏa đã được huy động để chiến đấu với 23 đám cháy lớn và phức tạp trên khắp bang, theo Cục Lâm nghiệp và phòng cháy California (CalFire).

Trong khi đó, hơn 200 người đã được sơ tán khỏi nơi nguy hiểm khi một đám cháy rừng lan nhanh và cắt đường tiếp cận duy nhất ra hồ chứa Mammoth, một địa điểm giải trí nổi tiếng ở Rừng quốc gia Sierra của California. 20 người đã được đưa đến bệnh viện.

Tính đến chiều 6/9 (giờ địa phương), đám cháy chưa hề được kiểm soát, theo CalFire. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hơn 3.300 công trình đã bị phá hủy trong những trận cháy tại bang California trong ba tuần qua.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/kip-thoi-cuu-200-nguoi-khoi-bien-lua-610529/