Kịp thời cứu 2 thuyền viên tàu HP 16 gặp nạn trên vùng biển Quảng Ngãi

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17-2, hai thuyền viên trên tàu HP16 thuộc Công ty Tuấn Hùng có trụ sở tại TP Hải Phòng bị hỏng máy trôi dạt vào bãi sau thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã được Đồn Biên phòng Bình Hải, BĐBP Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền và người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải cứu nạn đưa vào bờ an toàn.

Tàu HP16 bị nạn trên biển. Ảnh: Lâm Trần

Tàu HP16 bị nạn trên biển. Ảnh: Lâm Trần

Hai thuyền viên được cứu nạn là Trịnh Hữu Bình (SN 1971), quê Thanh Hóa và Tha Văn Mỹ (SN 1986) quê Nghệ An, trong đó thuyền viên Tha Văn Mỹ bị thương nhẹ ở tay trái.

Theo thuyền viên Trịnh Hữu Bình, lúc 13 giờ ngày 16-2, Tàu HP 16, trên tàu có 3 thuyền viên do Quách Văn Đương (SN1988), quê Thanh Hóa làm thuyền trưởng xuất phát từ Cảng Hòa Phát (khu kinh tế Dung Quất) vận chuyển bùn thải để nhấn chìm tại khu vực có tọa độ 15027’N-108029’E. Trên đường về, tàu HP 16 bị hỏng máy sau đó bị sóng biển đánh trôi dạt vào bãi ngang thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi tàu gặp nạn, thuyền trưởng Quách Văn Đương đã lên bờ giải quyết việc công ty.

Trước những diễn biến xấu của thời tiết và tình trạng tàu HP16 đã bị sóng đưa lên bãi đá, thủng đáy, nước tràn ngập máy, nguy hiểm đe dọa tính mạng thuyền viên trên tàu, Đồn Biên phòng Bình Hải đã phối hợp với chính quyền địa phương và Cảng vụ Dung Quất cùng nhân dân địa phương nhanh chóng tìm biện pháp đưa 2 thuyền viên vào bờ. Ngay sau khi vào bờ, 2 thuyền viên đã được nhân viên y tế xã Bình Hải sơ cứu ban đầu và chuyển về Bệnh viện Dung Quất kiểm tra sức khỏe cũng như phòng ngừa dịch Covid-19.

Lâm Trần

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/kip-thoi-cuu-2-thuyen-vien-tau-hp-16-gap-nan-tren-vung-bien-quang-ngai/