Kịp thời cấp cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Vào lúc 21 giờ ngày 19-6, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa thuyền viên Đinh Tấn Dũng vào bờ an toàn và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

 Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên bị nạn lên tàu SAR 412.

Lực lượng cứu hộ đưa thuyền viên bị nạn lên tàu SAR 412.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút ngày 19-6, Trung tâm nhận được thông tin từ ông Phạm Bé (sinh năm 1970), thường trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là chủ tàu cá QNa 91809 cho biết, khi tàu của ông đang hành nghề trên vùng biển cách Đà Nẵng hơn 140 hải lý, thì xảy ra tai nạn lao động, thuyền viên Đinh Tấn Dũng (sinh năm 1976) bị dây tời xiết tay, kéo đập đầu vào be tàu, bất tỉnh tại chỗ, yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Trước tình hình đó, Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 rời cảng cứu nạn. Sau gần 5 giờ đồng hồ cơ động, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu cá QNa 91809. Ê kíp y bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn thực hiện cấp cứu tại chỗ và chuyển bệnh nhân lên tàu SAR 412, khẩn trương đưa về đất liền.

Tin, ảnh: TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kip-thoi-cap-cuu-thuyen-vien-bi-nan-tren-bien-623869