Kịp thời cấp cứu thuyền trưởng tàu cá bị đau ruột thừa trên biển

Sáng ngày 11-5, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã đưa nạn nhân Bùi Ngọc Dũng về đến Đà Nẵng an toàn và chuyển vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

 Thuyền trưởng tàu cá Bùi Ngọc Dũng được đưa lên tàu SAR 412 sơ cứu.

Thuyền trưởng tàu cá Bùi Ngọc Dũng được đưa lên tàu SAR 412 sơ cứu.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10-5, trong quá trình đang lao động trên tàu QNa 91926 TS tại vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Tri Tôn khoảng 20 lý về hướng Tây Nam) thì thuyền trưởng của tàu là anh Bùi Ngọc Dũng (46 tuổi) thường trú tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) bất ngờ bị đau dữ dội vùng hố chậu phải, sức khỏe suy yếu nhanh chóng. Nhận thấy tình hình nguy cấp, tàu QNa 91926 TS đã liên lạc với Trung tâm yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Tàu SAR 412 cập cảng Đà Nẵng.

Tàu SAR 412 đưa nạn nhân về cảng Đà Nẵng.

Trước tình hình nguy cấp đến tính mạng thuyền trưởng Bùi Ngọc Dũng,Trung tâm đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ. Bằng tốc độ hành trình tối đa, rạng sáng ngày 11-5, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNa 91926 TS để cấp cứu cho bệnh nhân và chuyển sang tàu SAR 412 khẩn trương hành trình về đất liền.

Tin, ảnh: VĨNH LỘC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/kip-thoi-cap-cuu-thuyen-truong-tau-ca-bi-dau-ruot-thua-tren-bien-659240