Kịp thời cấp cứu ngư dân bị ngộ độc thực phẩm

'Các y, bác sỹ của bệnh xá đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời cấp cứu 2 ngư dân bị ngộ độc thực phẩm' - Thượng tá Tiên Quang Sự, Chính trị viên đảo Phan Vinh cho biết như vậy, vào sáng 11/6.

Bác sỹ của đảo thăm, khám cho ngư dân.

Bác sỹ của đảo thăm, khám cho ngư dân.

Trước đó vào lúc 06h15' ngày 10/6, ông Phùng Trung Thành, quê ở An Hải, Nghĩa Sơn, Quảng Ngãi chủ tàu cá mang số hiệu QNg-963555 TS làm nghề câu khơi đã thông báo cho chỉ huy đảo Phan Vinh về tình trạng sức khỏe của ngư dân Phùng Thanh Được và Nguyễn Quang Phùng (cả 2 ngư dân đều cùng quê với chủ tàu cá ) mong được cấp cứu.

Chỉ huy đảo đã nhanh chóng chỉ đạo bệnh xá cùng cán bộ, chiến sỹ làm công tác chuẩn bị và giúp tàu cá đưa bệnh nhân vào đảo. Hai bệnh nhân được đưa vào đảo trong tình trạng đau nhức toàn thân, đau bụng, buồn nôn, đi ngoài nhiều lần liên tục (bệnh nhân Phùng sốt 37,9 độ, huyết áp 120/60, mạch 62CK/p; bệnh nhân Được sốt 37,6 độ, huyết áp 90/60, mạch 50CK/p).

Ngay sau đó các bác sỹ của đảo đã tiến hành truyền dịch, bù điện giải, đồng thời cử bác sỹ trực theo dõi sát tình hình của bệnh nhân. Hiện tại 2 bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Chỉ huy đảo đã kịp thời thăm hỏi, động viên, đồng thời cử người chăm sóc các bệnh nhân và hướng dẫn tàu cá neo đậu an toàn./.

Tin, ảnh: Nguyễn Ninh - Quang Sự

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/bien-dao-viet-nam/kip-thoi-cap-cuu-ngu-dan-bi-ngo-doc-thuc-pham-525163.html