Kịp thời cấp cứu 4 ngư dân bị nhiễm độc thức ăn

Sáng 23-3, nguồn tin từ Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn, cho biết, tối 22-3, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã kịp thời cấp cứu 4 ngư dân tàu QNa 95654TS bị nhiễm độc thức ăn.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 22-3, tàu cá QNa 95654TS do anh Tô Điệp làm thuyền trưởng đang đánh bắt hải sản gần đảo Đá Đông của Việt Nam, thì 4 ngư dân: Hoàng Thành Trung, sinh năm 1994; Nguyễn Văn Tỉnh, sinh năm 1970; Tô Hồng Đông, sinh năm 1989; Trần Văn Thương, sinh năm 1970, bị đau bụng dữ dội, sức khỏe giảm sút đột ngột. Ngay lập tức, thuyền trưởng Tàu cá QNa 95654TS đã liên lạc với Trung tâm HC-KT thị trấn Trường Sa nhờ hỗ trợ về y tế.

 Các bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đang khám bệnh cho ngư dân.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đang khám bệnh cho ngư dân.

Sau khi tiếp nhận được thông tin, cán bộ tại âu tàu đã phối hợp với lãnh đạo thị trấn Trường Sa hướng dẫn tàu cá QNa 95654TS vào lòng âu tàu.

Đến 17 giờ cùng ngày, tàu cá QNa 95654TS đã vào lòng âu tàu Trường Sa an toàn và được cán bộ, nhân viên âu tàu cùng với cán bộ, chiến sĩ thị trấn Trường Sa khẩn trương đưa 4 ngư dân lên Trung tâm Y tế cấp cứu. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán 4 ngư dân tàu cá QNa 95654TS bị nhiễm độc thức ăn mức độ nhẹ. Đến 19 giờ, tình hình sức khỏe của 4 ngư dân cơ bản ổn định, nhưng cần theo dõi nên Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã yêu cầu thuyền trưởng Tàu cá QNa 95654TS để 4 ngư dân ở lại Trung tâm Y tế Trường Sa tiếp tục theo dõi.

Tin, ảnh: CÔNG HOAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/kip-thoi-cap-cuu-4-ngu-dan-bi-nhiem-doc-thuc-an-569375