Kịp thời bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại di động của người dân

Ngày 26/2/2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân cho biết đang thụ lý, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật đối với đối tượng Nguyễn Xuân Thủy, sinh năm 1984, quê quán phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng về tội 'Cướp giật tài sản' trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 20/02/2021, chị T.L.D.D, ngụ ấp Hậu Giang 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang điều khiển xe mô tô một mình.

Khi trên đường đi làm về từ Khu Công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành đến nhà tại xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, khi đi đến đoạn đường Phà Năng Gù, thuộc ấp Bình Quới 2, xã Bình Thạnh Đông, chị D dừng nghe điện thoại thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt điều khiển xe môtô áp sát giật lấy điện thoại di động hiệu Samsung Note 10 và bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Đối tượng Thủy tại cơ quan Công an.

Đối tượng Thủy tại cơ quan Công an.

Chị D truy hô, cùng lúc anh Trần Văn Ca, sinh năm 1978, hành nghề chạy xe ôm gần đó nghe thấy đã nhanh chóng điều khiển xe truy đuổi theo tên cướp. Đồng thời anh Lương Minh Nhựt, sinh năm 1977, là người địa phương nghe truy hô đã gọi điện thoại ngay cho Công an xã Bình Thạnh Đông, sau đó cùng anh Nhựt truy đuổi tên cướp. Khi đến khu vực tổ 4, ấp Bình Qưới 2, xã Bình Thạnh Đông thì đối tượng bị anh Nhựt cùng anh Ca khống chế, bắt giữ và giao lại cho lực lượng Công an xã xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua test nhanh tại cơ quan Công an, đối tượng Thủy dương tính với chất ma túy đồng thời bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang thụ lý, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua đây cho thấy hành động của ông Nguyễn Văn Ca và Lương Minh Nhựt thể hiện được sự mưu trí, dũng cảm, tích cực trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương.

Khánh Thùy

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/kip-thoi-bat-giu-doi-tuong-cuop-giat-dien-thoai-di-dong-cua-nguoi-dan-18202/