Kính viễn vọng không gian chụp được ảnh sao Hải Vương tuyệt đẹp

Cơ quan hàng không, vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố những bức ảnh mới về Sao Hải Vương, hành tinh ngoài cùng của Hệ Mặt Trời của chúng ta, được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb.

Những bức ảnh được chụp vào tháng 7 không chỉ cho thấy các vòng mỏng của Sao Hải Vương mà còn cho thấy các dải bụi mờ của nó, thứ chưa từng được quan sát trước đây trong vùng hồng ngoại, cũng như 7 trong số 14 mặt trăng đã biết của nó.

Webb đã cho thấy Sao Mộc ở trạng thái đẹp nhất trong một loạt ảnh mới được công bố vào tháng trước.

Ra mắt cách đây chưa đầy một năm, kính viễn vọng Webb trị giá 10 tỷ đô la Mỹ đang dành phần lớn thời gian để nghiên cứu sâu hơn vào vũ trụ.

Tàu Voyager 2 của NASA là tàu vũ trụ đầu tiên nhìn thấy Sao Hải Vương trong một chuyến bay năm 1989.

Không có tàu vũ trụ nào khác đã đến thăm hành tinh xanh, băng giá này.

Do đó, đã ba thập kỷ kể từ lần cuối cùng các nhà thiên văn nhìn thấy những chiếc vòng này với độ chi tiết và rõ ràng như vậy, Heidi Hammel của Viện Khoa học Không gian cho biết.

Sao Hải Vương được kính viễn vọng không gian Webb chụp vào năm nay (ảnh phải)

Sao Hải Vương được kính viễn vọng không gian Webb chụp vào năm nay (ảnh phải)

Hammel, một nhà thiên văn học hành tinh làm việc với sứ mệnh Webb cho biết rằng cô ấy đã khóc khi nhìn thấy những chiếc vòng xung quanh hành tinh này.

Webb là kính thiên văn lớn nhất, mạnh nhất thế giới, hoạt động cách trái đất 1,6 triệu km.

Nó đã được phóng vào vũ trụ vào tháng 12 năm ngoái.

Theo NASA, đài quan sát đang hoạt động tốt, ngoại trừ một hạng mục.

NASA đã báo cáo trong tuần này rằng một cơ chế trên một trong những thiết bị của Webb có dấu hiệu tăng ma sát vào cuối tháng trước ở một trong bốn chế độ quan sát.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/chuyen-bon-phuong/kinh-vien-vong-khong-gian-chup-duoc-anh-sao-hai-vuong-tuyet-dep_137316.html