Kính vàng cao ốc chiếu thẳng nhà dân: Khắc phục thế nào?

Một trong hai tòa nhà lắp kính vàng ở TP.Đà Nẵng đã phải thay lại bằng kính trắng ở khu vực thấp tầng và trồng cây xanh xung quanh.

Ngày 14/6/2020, chủ đầu tư của một trong hai tòa cao ốc vàng “chói mắt" là Công ty PAVNC Risemount chủ đầu tư của Tòa nhà Risemount Apartment Đà Nẵng (đường Như Nguyệt, quận Hải Châu) cho biết, đơn vị đã thực hiện các phương án như dán film các mảng kính bị chói sáng, trồng cây phủ xanh tòa nhà, thay kính vàng thành kính trắng ở khu vực tầng thấp.

Hiện những tấm kính vàng được phủ film chống chói và cách nhiệt ngay tại khu vực tầm thấp của tòa nhà đã không còn ảnh hưởng đến các khu vực nhà dân lân cận. Mỗi căn hộ của tòa nhà đều được trồng cây phủ xanh tại khu vực lan can căn hộ, vừa mỹ quan vừa tránh được ánh nắng chiếu xuống sông Hàn.

Khu vực mặt tiền và tầng 1, tầng 2 của tòa nhà được thay bằng kính trắng hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Các căn hộ của tòa cao ốc Risemount Apartment Đà Nẵng đã được tiến hành trồng cây phủ xanh tại khu vực lan can, căn tầng thấp được thay kính.

Các căn hộ của tòa cao ốc Risemount Apartment Đà Nẵng đã được tiến hành trồng cây phủ xanh tại khu vực lan can, căn tầng thấp được thay kính.

Trong khi đó, một tòa nhà khác cũng bị phản ánh lắp kính vàng đã được cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng yêu cầu phải thay đổi là tòa nhà SHB Đà Nẵng (đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội SHB làm chủ đầu tư hiện vẫn chưa có sự thay đổi.

Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng giám đốc ngân hàng SHB lý giải việc hoàn thiện mặt ngoài tòa nhà bằng kính phản quang là nhằm "tạo điểm nhấn, đóng góp vào cảnh quan kiến trúc TP".

Tuy nhiên, trước phản ánh của dư luận và báo chí, bà Phương đề xuất ngân hàng sẽ cùng Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu cùng kiểm tra, đánh giá và ghi nhận ý kiến phản ánh của của người dân.

Sau đó, trên cơ sở ý kiến của đơn vị chuyên môn, ngân hàng SHB sẽ thí điểm phủ phim chống phản quang tại một số điểm trên mặt đứng tòa nhà.

Nói về phương án dán tấm film và trồng cây xung quanh tòa nhà lắp kính vàng ở TP. Đà Nẵng, KTS Phan Đức Hải - Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng cho rằng phương án này không khả thi vì nhiều lý do.

Thứ nhất, tòa nhà quá cao, mặt kính phổ rộng, độ phản quang từ kính quá lớn, nhất là khi người dân lưu thông từ hướng cầu Rồng vào thành phố sẽ bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, rất khó chịu.

Thứ hai, độ chói từ tòa nhà không xuất phát tại một điểm mà tùy thuộc vào độ cao, sự di chuyển của con người cũng như tùy vào ánh chiếu của mặt trời tại từng thời điểm trong ngày.

Nhiều người dân lưu thông trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Như Nguyệt đều có cùng cảm nhận là bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt gây khó chịu, có nguy cơ rất lớn về an toàn giao thông.

Từ những phân tích nêu trên, vị KTS cho biết muốn xử lý thỏa mãn, triệt để được vấn đề bắt buộc phải thay lại toàn bộ kính.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/kinh-vang-cao-oc-chieu-thang-nha-dan-khac-phuc-the-nao-3405807/