Kính thông minh giúp người khiếm thị nhìn được

Startup Envision của Hà Lan hợp tác với Google Glass phát triển một loại kính dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người mù và người khiếm thị nhìn thấy mọi thứ.

Chiếc kính này có thể trích xuất thông tin từ hình ảnh của con người, đồ vật và phương tiện giao thông công cộng, sau đó mô tả cho người đeo bằng lời nói. Nó có thể đọc văn bản trên sách, nhớ khuôn mặt của bạn bè và tên tương ứng, mô tả môi trường xung quanh, chẳng hạn như dấu hiệu xe lửa và cảnh báo.

Người khiếm thị khi đeo loại kính này có thể đọc các công thức trên sách dạy nấu ăn. Họ có thể tự đến cửa hàng tạp hóa để tìm mua các loại thực phẩm, sau đó về nhà và tự nấu ăn.

Kính do công ty Envision, có trụ sở tại The Hague, Hà Lan hợp tác phát triển cùng Google Glass. Envision tuyên bố đang sử dụng phần mềm nhận dạng ký tự quang học (OCR) nhanh nhất và chính xác nhất. Nó có khả năng đọc bất kỳ văn bản nào bằng hơn 60 ngôn ngữ từ bất kỳ loại bề mặt nào, từ nhãn thực phẩm đến chữ viết tay.

Envision đã phát triển phần mềm cho Google Glass song nhận nhiều chỉ trích vì các sản phẩm tiêu dùng mà họ làm đều không thành công.

Theo Cơ quan phòng chống mù lòa quốc tế (IAPB), trong số 7,3 tỷ người trên toàn thế giới, có tới 253 triệu người khiếm thị. Hơn nữa, 36 triệu người trong số họ bị mù và 217 triệu người bị khiếm thị từ trung bình đến nặng.

Hiện tại, mọi người có thể đặt hàng loại kính thông minh này trên trang web chính thức của Envision. Có hai loại cho khách hàng chọn lựa với mức giá lần lượt là 1.499 EUR và 1.699 EUR. Sau khi bắt đầu đưa ra thị trường vào tháng 8 tới, mức giá bán lẻ chính thức sẽ là 1.899 EUR.

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/cntt/kinh-thong-minh-giup-nguoi-khiem-thi-nhin-duoc-195817.ict